Kỷ niệm 105 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 25/12, tại chùa An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi 1919 - 25/11 năm Giáp Thìn 2024).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (trái) tặng hoa, chúc mừng lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã gửi lời chúc mừng Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở, Ban Quản tự An Hòa Tự cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, tỉnh hiện có 11 tôn giáo, 289 tổ chức tôn giáo trực thuộc, với trên 1,7 triệu người theo đạo, chiếm trên 91% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh, ngoài thể hiện đức tin, còn hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực tham gia phát triển sản xuất, đầu tư kinh doanh, góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế chung của tỉnh, trong đó có sự đóng góp của Phật giáo Hòa Hảo.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng và thăm hỏi sức khỏe các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh. 

Trải qua hơn 85 năm kể từ khi Đức Huỳnh Giáo chủ khai nền sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo và 25 năm hoạt động, kể từ khi được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, Vì dân tộc”, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã “xiển dương chánh pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền”, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, có bước phát triển rất tích cực, rõ nét trên các mặt.

Đến nay, Phật giáo Hòa Hảo đã có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 2 triệu người theo đạo, 406 Ban Trị sự cơ sở và trở thành nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân, nhất là bà con vùng Tây Nam Bộ. Riêng tại An Giang có 136 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn, một Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và là nơi đặt Văn phòng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo với khoảng 800.000 người.

Với tôn chỉ “Học Phật - Tu nhân”, chủ yếu lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, Phật giáo Hòa Hảo đã có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, xây dựng hạnh phúc của con người và tư tưởng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, đồng bào luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, như: Xây dựng nhà tình thương, sửa chữa, xây mới cầu, đường giao thông nông thôn, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, phát động các chương trình nắm gạo tình thương, bếp ăn tình thương phục vụ trường học và bệnh viện, cộng đồng dân cư…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phát biểu tại buổi lễ.

Theo thống kê trong nhiệm kỳ V (2019 - 2024), tổng số tiền hoạt động từ thiện - xã hội trong toàn đạo đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, riêng tại An Giang trên 570 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, dột nát năm 2024 - 2025, Ban Trị Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đăng ký ủng hộ đồng bào ở An Giang 50 tỷ đồng, qua đó góp phần không nhỏ vào chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn, tin tưởng thời gian tới, với đường hướng hành đạo “vì Đạo pháp, vì Dân tộc” và tôn chỉ hành đạo "Học phật, Tu nhân”, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục chung sức vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó tăng cường đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, chung tay xây dựng đất nước, quê hương An Giang ngày thêm giàu mạnh.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.