Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đóng góp gần 2.500 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội

Ngày 18 - 19/12, Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024- 2029 đã diễn ra tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Dự Ðại hội có ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh An Giang và 22 tỉnh, thành phố có tổ chức Giáo hội, chưa có tổ chức Giáo hội; đại diện các tôn giáo bạn, 879 đại biểu đại diện cho trên 1,5 triệu đồng bào Phật giáo Hòa Hảo ở các địa phương trong cả nước.

Ðại hội suy cử 25 Trị sự viên Trung ương và 5 Trị sự viên Trung ương dự khuyết tham gia Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ VI (2024 - 2029). Ông Nguyễn Tấn Ðạt tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc khẳng định, trải qua 25 năm hoạt động, kể từ khi được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, Vì dân tộc”, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã “xiển dương chánh pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền”, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, có bước phát triển rất tích cực, rõ nét trong tất cả các mặt.

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, xây dựng hạnh phúc của con người và tư tưởng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (trái) tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội. 

Ông Vũ Hoài Bắc đề nghị Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 2024 - 2029 quan tâm, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Hiến chương cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Đồng thời, hướng dẫn, vận động chức sắc, đồng bào thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bám sát kế hoạch và có biện pháp đôn đốc, khích lệ đồng bào thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo giáo lý, giáo luật, Hiến chương của Giáo hội. 

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở, không để tồn tại vụ việc phức tạp kéo dài; tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và bà con Phật giáo Hòa Hảo… 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã xây dựng được hệ thống Giáo hội đoàn kết, hoạt động theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức nhân sự thuộc hệ thống Giáo hội được củng cố, phát triển và kiện toàn. Hoạt động từ thiện xã hội - nét đặc trưng của giáo pháp “học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ”, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ V (2019 - 2024) đạt gần 2.500 tỷ đồng (riêng tại An Giang đạt trên 570 tỷ đồng). Trong đó, hoạt động từ thiện xã hội của 17 tỉnh, thành phố đã sửa chữa, xây mới nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 327 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới cầu nông thôn số tiền hơn 546 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Cây mùa Xuân gần trên 31 tỷ đồng; tặng quà người nghèo hơn 326 tỷ đồng…

Chú thích ảnh
Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ VI (2024 - 2029) chụp hình cùng đại biểu dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ VI (2024 - 2029), hệ thống Giáo hội và toàn thể đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo kiên định đường hướng “Vì đạo pháp, Vì dân tộc” tiếp tục phát huy thành quả đạt được của 4 chương trình đạo sự trọng tâm. Trong đó, lấy hoạt động phổ truyền chánh pháp làm trung tâm, công tác nhân sự làm nòng cốt, kiên quyết giữ gìn sự trong sáng vốn có của giáo lý chân truyền làm hàng đầu để đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội, cùng các tôn giáo bạn và nhân dân xây dựng đất nước.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.