Công bố nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Sáng 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sau sáp nhập.
Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu. 

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, lễ công bố nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sau sáp nhập là sự kiện lịch sử mang tính định hình tổ chức, điều phối nhân sự và kiến lập nền tảng hành chính cho một giai đoạn phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc, hòa cùng chủ trương chung của Nhà nước về tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức hành chính theo định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao con dấu hoạt động Ban Trị sự cho Hòa thượng Thích Lệ Trang (trái), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (mới). 

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, 45 năm qua kể từ khi thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quán triệt giữ vững lý tưởng phụng sự Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội. Việc triển khai mô hình mới là sự tiếp nối lý tưởng ấy bằng một cơ cấu tổ chức vững chắc hơn, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn để từ đó các hoạt động Phật sự sẽ tạo được sự tin tưởng và đồng hành sâu rộng của chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội. Hội nghị hôm nay sẽ là nền tảng cho một chặng đường mới để Phật sự được phát triển bền vững- đồng hành cùng dân tộc- hoằng truyền chánh Pháp ngày càng sâu rộng.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (phải), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Quyết định cho thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (mới). 

Các đại biểu đã được nghe Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thư ký Ban Chỉ đạo công tác sáp nhập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố giới thiệu về mục đích, yêu cầu việc sáp nhập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027; tên và trụ sở, nhiệm vụ Ban Trị sự của các tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập…; Thông báo Kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 19/6/2025 về công tác sáp nhập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (phải), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Quyết định cho Thượng tọa Thích Thanh Phong (trái), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (mới). 

Hội nghị đã công bố danh sách Ban Trị sự và trao quyết định công nhận nhân sự chủ chốt Ban Trị sự, Ban Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (phù hợp với kết quả sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố của Nhà nước); trao con dấu cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập. Các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập sẽ hoạt động chính thức từ ngày 15/7/2025.

Tại Hội nghị, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, 6 giờ ngày 1/7/2025, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an để khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước cho ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; đồng thời thể hiện và phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quyết định và chúc mừng các thành viên chủ chốt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (mới). 

Trước đó, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra Thông tư hướng dẫn thực hiện việc dừng hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 1/7/2025, để phù hợp với thực tiễn xã hội khi đơn vị hành chính cấp huyện của Nhà nước chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại địa giới hành chính cấp huyện.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Pháp (giữa), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Quyết định nhân sự cho các thành viên chủ chốt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai (mới). 
Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.