Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hành từ thiện xã hội hơn 748 tỷ đồng

Ngày 24/1, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Phật sự năm 2024.
Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự và chứng minh Hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 10 mục tiêu, 16 nhiệm vụ, nhằm ổn định sinh hoạt tu học, đóng góp xây dựng, phát triển Giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các Pháp hội truyền thống Phật giáo, các sự kiện văn hóa tâm linh khác nhằm khôi phục, nâng cao giá trị bản sắc văn hóa - tôn giáo - dân tộc được công nhận trong lịch sử văn hóa Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ phát động. 

Đồng thời, Phật giáo Thành phố tiếp tục cùng các cấp, ngành và nhân dân Thành phố thực hiện các chương trình hoạt động thiện sự lập thành tích hướng đến kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2024; quyết tâm xây dựng ngôi nhà Giáo hội Thành phố thành một đơn vị Giáo hội thông minh trong việc ứng dụng công nghệ số trên mọi hoạt động, góp phần phát triển bền vững ngôi nhà Giáo hội, xây dựng Thành phố mang tên Bác thành đô thị thông minh, thân thiện, nghĩa tình.  

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ghi nhận và trân trọng, đánh giá cao những hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực của Tăng Ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần cùng với lãnh đạo Thành phố chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Thành Trung đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục quan tâm, động viên, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục chung tay tham gia các chương trình, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đoàn thể phát động, nhằm đóng góp xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo Thành phố luôn giữ lập trường kiên định, là tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động Phật sự, góp phần xương minh chánh pháp, phát triển Giáo hội, góp phần kiến tạo, phát triển Thành phố. 

Năm 2023, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề phát triển vững mạnh các hoạt động Phật sự năm 2024 và những năm kế tiếp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố. 

Trong những thành tựu Phật sự quan trọng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã đạt được trong năm 2023, đáng chú ý là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết, hỗ trợ kịp thời các Phật sự của các ban, ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện; tổ chức thành công các sự kiện truyền thống Phật giáo và quốc gia; phát huy đa dạng việc sinh hoạt tín ngưỡng tu tập của hàng Cư sĩ Phật tử; triển khai hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 748 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.