Phật giáo phát huy tinh thần 'hộ quốc an dân' trong ngày trọng đại của đất nước

Sáng 1/7, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ cử hành ba hồi chuông, trống Bát Nhã và tụng kinh cầu quốc thái dân an, nhằm thể hiện sự đồng hành, ủng hộ với chủ trương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Đảng, Nhà nước.
Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ lễ. 

Hoạt động này được thực hiện đồng loạt tại các chùa, cơ sở tự viện Phật giáo trên cả nước, khẳng định tinh thần hộ quốc an dân, truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đất nước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ lễ.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ lễ. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương mới sau sáp nhập và là ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chú thích ảnh
Đúng 6 giờ ngày 1/7/2025, ngày làm việc đầu tiên của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước, các chư Tăng của Việt Nam Quốc tự đã cử hành đánh ba hồi chuông Bát nhã cầu quốc thái dân an. 

Theo Hòa thượng, lịch sử hơn 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc, đồng hành trong mọi biến chuyển của đất nước. Hưởng ứng chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính của Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nguyện nhất tâm ủng hộ, thực hành các nghi lễ tâm linh để góp phần khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hướng đến một kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Đúng 6 giờ ngày 1/7/2025, ngày làm việc đầu tiên của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước, các chư Tăng của Việt Nam Quốc tự đã cử hành đánh ba hồi trống Bát nhã cầu quốc thái dân an.

“Với tinh thần của người học Phật, đúng 6 giờ sáng, chư Tăng, Phật tử tại Việt Nam Quốc Tự cùng các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử hành chuông, trống Bát Nhã, thỉnh Phật chứng minh Phật sự, hồi hướng công đức, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng thực hiện nghi lễ tâm linh, cầu quốc thái dân an.

Có mặt từ sớm để tham dự nghi lễ, chị Phạm Thị Thanh Thủy (43 tuổi, ngụ tại phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết người dân Thành phố rất quan tâm đến quá trình sáp nhập địa phương, vận hành chính quyền hai cấp. Chị bày tỏ tin tưởng đây là chủ trương đổi mới, cải cách vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Chú thích ảnh
Đông đảo Phật tử đã đến Việt Nam Quốc tự cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng thực hiện nghi lễ tâm linh, cầu quốc thái dân an. 

“Vì thế, tôi đến đây cùng các thầy đồng tâm tụng niệm, cầu mong mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, người dân được sống mạnh khỏe, an vui. Mong đây sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn tốt đẹp hơn”, chị Thanh Thủy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cùng các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước, tại Việt Nam Quốc tự, các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng thực hiện nghi lễ tâm linh, cầu quốc thái dân an. 

Trước đó, ngày 25/6/2025, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành thông tư gửi Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc về việc đồng loạt tổ chức lễ cử hành ba hồi chuông, trống Bát Nhã và tụng kinh cầu an vào 6 giờ sáng 1/7/2025, hưởng ứng sự kiện trọng đại của đất nước, thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.