Phát huy giá trị hai Lời kêu gọi của Bác Hồ trong thời đại mới

Nhân kỷ niệm các dấu mốc lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học tại TP Hồ Chí Minh đã làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn của hai Lời kêu gọi lịch sử, khẳng định ý nghĩa thời đại của tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ngày 5/6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Quốc Thanh

Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), 60 năm ngày Người ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966 - 17/7/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946 với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước năm 1966 với chân lý bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Quốc Thanh

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, yêu cầu giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin là yêu cầu xuyên suốt trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thượng tướng nhấn mạnh, hội thảo là dịp để tiếp tục luận giải, làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử và thời đại của hai Lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời bổ sung những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, hai Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tự do, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Thanh

Theo ông Lê Quốc Phong, việc hội thảo được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt khi cách đây 115 năm, từ mảnh đất này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Là địa phương vinh dự được mang tên Bác, Thành phố luôn nỗ lực vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng và phát triển.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động và sáng tạo, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án phát triển.

Đáng chú ý, năm 2025 và quý I/2026, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên 8%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 800.000 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị thông minh và bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng - an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc hợp nhất TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành TP Hồ Chí Minh mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người đã mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và cảng biển hiện đại của khu vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Thanh

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, sau nhiều thập kỷ, tinh thần của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại, tiếp tục bồi đắp ý chí độc lập, tự chủ, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành động lực tinh thần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hội thảo tập trung làm rõ 5 vấn đề trọng tâm, gồm: Bối cảnh ra đời và tầm nhìn chiến lược của hai Lời kêu gọi; giá trị tư tưởng cốt lõi về ý chí độc lập, tự do, tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quá trình hiện thực hóa những tư tưởng đó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu phát huy các giá trị ấy trong kỷ nguyên phát triển mới, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời đúc rút những bài học lịch sử, đề xuất giải pháp vận dụng vào thực tiễn phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Triển lãm ảnh về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sự kiện.

Ở góc độ lý luận, PGS.TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là chân lý mang giá trị trường tồn, kết tinh truyền thống văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách trong quá trình phát triển.

Theo PGS.TS Dương Trung Ý, trong bối cảnh mới, độc lập không chỉ được hiểu là giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà còn bao gồm độc lập về đường lối phát triển, chiến lược quốc gia, kinh tế và công nghệ. Muốn hiện thực hóa tư tưởng đó, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ; đồng thời phát huy sức mạnh văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Ở góc độ lịch sử, đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, hai Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những văn kiện lịch sử đặc biệt mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng trong những thời khắc quyết định của dân tộc.

Chú thích ảnh
Các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Thanh

Theo đồng chí Phạm Chánh Trực, giá trị cốt lõi của hai Lời kêu gọi là khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chiến tranh nhân dân. Những lời hiệu triệu như "Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm" hay chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã trở thành nguồn động viên to lớn, khơi dậy khí phách và bản lĩnh Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, bài học về phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cùng sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất rằng, sau 80 năm và 60 năm ra đời, hai Lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang giá trị thời đại sâu sắc, tiếp tục bồi đắp ý chí độc lập, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.