Vụ ô tô mất lái ở Hà Nội: Lái xe có sử dụng rượu bia, thêm 5 người nhập viện

Đội CSGT số 14 đã xác định lái xe gây tai nạn liên hoàn có sử dụng rượu bia; thêm 5 người phải nhập viện.

Tối 20/1, tiếp tục thông tin đến báo Tin tức, đại diện  Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, Công an TP Hà Nội cho biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn mang biển kiểm soát: 29A-324.49, do anh Trần Minh Đức (sinh năm 1987; trú tại 96 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông) va chạm liên hoàn với 6 xe mô tô. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhá phải nhập viện sau vụ đâm liên hoàn được xác định là 8 người (tính đến 19 giờ cùng ngày); gồm: Anh Đỗ Văn Thương, sinh năm 1970, trú tại 180 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội. Chị Vũ Thị Hà , sinh năm 2003, trú tại Vĩnh Thịnh - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. Anh Hà Huy Thi, sinh năm 1980, trú tại Tốt Động - Chương Mỹ - Hà Nội.  Anh Lê Văn Tiến, sinh năm 1993, trú tại Nhật Tiến, Kim Bảng, Hà Nam. Anh Đặng Minh Sơn, sinh năm 2000 điều khiển, trú tại Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

Nạn nhân thứ 8 hiện chưa xác định được danh tính, thời điểm va chạm với chiếc ô tô trên, nạn nhân đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29Y5-14007.

Kết luận ban đầu sau khám nghiệm hiện trường, lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn được xác định có nồng độ cồn trong khí thở, vi phạm Nghị định 100/NĐ-CP. Hiện có 6 chiếc xe máy bị hư hỏng đã được đưa về trụ sở đội CSGT số 14.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Báo Tin tức đã có bài phản ánh về vụ đâm liên hoàn tại Thường Tín. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị thương và 5 xe máy bị hư hỏng.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Ô tô mất lái đâm 5 xe máy khiến 3 người nhập viện
Hà Nội: Ô tô mất lái đâm 5 xe máy khiến 3 người nhập viện

Khi đang di chuyển hướng huyện Thanh Trì vào nội thành Hà Nội, ô tô con bỗng mất lái và lao sang chiều ngược lại, tông trúng 5 xe máy khiến 3 người nhập viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN