Triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 8/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án “Đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép”, ngày 5/3/2023, tại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Phòng Trinh sát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Đàm Lục Thuận và Đàm Văn Bân, đều sinh năm 2008, quê ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khi đang băng rừng vượt biên trái phép sang Lào. Tại thời điểm bị bắt, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được hộ chiếu và giấy tờ liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Cảnh (sinh năm 2003), quê quán xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Cảnh khai, nhận lời của một phụ nữ người Lào, đưa Thuận và Bân từ huyện Can Lộc lên khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá 3 đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào, bắt giữ 12 đối tượng.

Mạnh Quân (TTXVN)
Khoảng 4.000 người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái sau khi thông quan trở lại
Khoảng 4.000 người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái sau khi thông quan trở lại

Ngày 17/1, Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh thông tin, sau gần 10 ngày thông quan trở lại đã có khoảng 4.000 lượt người được làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN