Triển khai các giải pháp duy trì xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các giải pháp duy trì ổn định hoạt động thông quan, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Chú thích ảnh
Người dân Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái chờ làm thủ tục xuất cảnh, ngày 8/1/2023.

Căn cứ vào kết quả hội đàm giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), tạm thời áp dụng thời gian thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ 8 giờ - 16 giờ hàng ngày (tức 9 giờ - 17 giờ Bắc Kinh), trừ các ngày lễ, tết.

Hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu thực hiện từng bước theo lộ trình phù hợp với chính sách của Trung Quốc; tạm thời giải quyết thông quan bằng hộ chiếu với mục đích thương mại, du học, thăm thân, đoàn tụ; đồng thời, yêu cầu tất cả người vào khu vực cửa khẩu phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, tuyệt đối không lơ là, chủ quan với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối với người làm thủ tục xuất cảnh phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong 48 giờ, theo đề nghị của Trung Quốc.

UBND thành phố Móng Cái yêu cầu các ngành chức năng khối cửa khẩu phải bố trí đảm bảo đủ lực lượng trực, làm việc tại cửa khẩu, có phương án bổ sung kịp thời khi lưu lượng người xuất nhập cảnh tăng, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; chủ động nâng cấp trang thiết bị chuyên dùng tại cửa khẩu; chỉ đạo quán triệt cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức làm việc tại khu vực cửa khẩu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nội quy cửa khẩu. Các ngành chức năng thường xuyên nắm tình hình, chủ động trao đổi với lực lượng tương ứng phía Trung Qốc thúc đẩy các giải pháp sớm khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ ngày 8/1 (ngày cửa khẩu mở cửa trở lại cho hoạt động xuất nhập cảnh) đến ngày 10/1 có 1.721 lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; trong đó, nhập cảnh là 112 lượt người (Việt Nam: 98 lượt người, Trung Quốc 14 lượt người); xuất cảnh là 1.609 lượt người (Trung Quốc).

Bài, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.