Khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 7/1, thông tin từ Trung tâm quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết, trên cở sở thư phúc đáp của phía Trung Quốc và nhận thức chung đạt được tại cuộc Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 8/1/2023 chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Phương tiện nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tuân thủ mọi quy định về kiểm dịch. 

Theo đó, đối với khách nhập cảnh vào Trung Quốc, cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ và điền kết quả vào biểu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của Hải quan Trung Quốc.

Đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam, không cần khai báo y tế cũng như các xét nghiệm COVID-19 khác. Lực lượng kiểm dịch y tế sẽ tiến hành các bước xử lý y tế nếu khách nhập cảnh có những biểu hiện bất thường về nhiệt độ cơ thể.

Với hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp căn cứ theo tình hình thực tế lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa hiệu quả, thuận tiện; không thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa không tiếp xúc như phân đoạn vận chuyển, cắt móc và cẩu container; các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp; lái xe và người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hoá vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn duy trì quân số trực tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

Để nâng cao năng lực thông quan, cơ quan chức năng hai bên khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phương thức "xe hàng sang – xe hàng về", tức là tận dụng các phương tiện đã giao xong hàng để nhận hàng xuất khẩu của nước đối diện chở về.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo lái xe đường dài và các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh; chủ động khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số; chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng hai bên, tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.