TP Hồ Chí Minh: Truy tìm được lái xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh khu vực, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Long An truy tìm được lái xe ô tô khách có liên quan đến vụ tai nạn chết người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chú thích ảnh
Xe ô tô khách liên quan đến vụ tai nạn đang được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra. Ảnh: PC08

Ngày 7/2, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội CSGT An Lạc đã phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm và mời chủ xe, lái xe ô tô khách liên quan đến vụ TNGT chết người trên Quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để tiếp tục điều tra, xác minh và đưa xe khách về tạm giữ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 4/2, xe máy mang BKS 74B1-210.55 do chị P.T.T (SN 1973, ngụ quận Bình Tân) điều khiển, lưu thông trên đường Quốc Lộ 1A hướng về cầu Tân Tạo đã va chạm với xe máy mang BKS 64D1-567.76 do chị N.T.Y (SN 1978, quê tỉnh Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều làm cả 2 xe ngã ra đường.

Đúng lúc này, xe ô tô khách lưu thông từ phía sau đã va chạm vào 2 xe máy. Sau va chạm, thay vì dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu, lái xe ô tô đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã làm chị N.T.Y bị xây xát nhẹ và chị P.T.T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh. Sau đó, chị T. được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong tại bệnh viện lúc 18 giờ cùng ngày.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PC08

Nhận được tin báo, Tổ điều tra TNGT của Đội CSGT An Lạc đã kết hợp với Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) để điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường ban đầu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu từ lời khai của nhân chứng và trích xuất camera khu vực tai nạn, cơ quan chức năng xác định xe ô tô mang BKS 51B-179.01 có lưu thông qua nơi xảy ra tai nạn nên Tổ công tác tiến hành xác minh nhanh thông tin chủ phương tiện và được biết xe ô tô khách trên do anh Đ.Tr (SN1987, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển.

Ngay trong đêm, Tổ công tác đã phối hợp Công an địa phương ở Long An mời chủ xe, lái xe ô tô mang BKS 51B-179.01 về cơ quan để tiếp tục điều tra, xác minh và đưa xe khách về tạm giữ tại kho xe của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Tại trụ sở Công an, qua kiểm tra, khám dấu vết trên xe và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lái xe ô tô khách đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang củng cố hồ sơ và bàn giao lại cho Đội Điều tra Công an quận Bình Tân để xử lý theo quy định pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Xác định được nạn nhân tử vong trong vụ lật thuyền khiến 12 người rơi xuống sông
TP Hồ Chí Minh: Xác định được nạn nhân tử vong trong vụ lật thuyền khiến 12 người rơi xuống sông

Chiều 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được nạn nhân tử vong và nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai vào sáng cùng ngày, khiến 12 người rơi xuống sông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN