Phúc thẩm vụ FLC: Một số bị cáo xin được chuyển hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền

Chiều 17/6, tại phiên phúc thẩm vụ án "Thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Hội đồng xét xử tiến hành phần xét hỏi. Trong đó, nhiều bị cáo xin thay đổi kháng cáo, xin được chuyển hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Tại phiên tòa, Chủ tọa, Thẩm phán Võ Hồng Sơn đã công bố một số tình tiết mới, trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ từ các bị hại, nhiều tổ chức, cá nhân và một số địa phương.

Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết, mặc dù bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe, nhưng đến trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã nhận được các hồ sơ, tài liệu thể hiện gia đình gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết, cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thuý Nga, đã khắc phục hơn 1.884 tỷ đồng, vượt mức yêu cầu bồi thường án sơ thẩm tuyên gần 22 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tuy bị cáo không có mặt tại tòa, nhưng trước đó luật sư đã làm việc, ghi nhận yêu cầu, cũng như mong muốn của thân chủ. Do tại phiên tòa có tình tiết mới là gia đình đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả vụ án nên bị cáo Quyết xin thay đổi nội dung kháng cáo, không còn xin giảm nhẹ số tiền phải khắc phục để rút ngắn quá trình xét xử cũng như thời gian bồi thường cho các bị hại.

Luật sư Nghĩa cho biết thêm, bị cáo Quyết cũng xin Hội đồng xét xử cho chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp thừa số tiền khắc phục hậu quả, nếu được tòa phúc thẩm đồng ý thì xin dùng số tiền này để nộp phạt.

Trước Tòa, bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC) cũng xin được chuyển từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán". Đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Dung xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Dung cho hay, gia đình đã chuẩn bị 2 tỷ đồng để nếu được Hội đồng xét xử chấp thuận thì sẽ dùng số tiền này để nộp phạt ngay. Trước đó, bị cáo Dung bị tòa sơ thẩm tuyên án 2 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và 6 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù).

Em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) xin rút lại kháng cáo giảm số tiền phải khắc phục hậu quả, chỉ còn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) thừa nhận sai phạm như án sơ thẩm nêu. Bị cáo Huế xin giảm nhẹ hình phạt ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, xin đổi hình thức phạt tiền thay cho phạt tù ở tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (nhân viên Công ty FLC Land, án sơ thẩm 6 năm tù về các tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) cũng thay đổi kháng cáo đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, xin chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền. Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Mạnh xin thay đổi kháng cáo từ giảm nhẹ hình phạt sang hưởng án treo. 

Sau ý kiến xin thay đổi kháng cáo của một số bị cáo, thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn giải thích, mức phạt tiền của tội “Thao túng thị trường chứng khoán” là rất cao.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 211 tội “Thao túng thị trường chứng khoán” nêu rõ, mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc 6 tháng đến 3 năm tù; khoản 2 phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng hoặc 2 năm đến 7 năm tù. 

Theo Chủ tọa Võ Hồng Sơn, nếu bị cáo xin được phạt tiền ở một tội danh nào đó, trước hết bị cáo phải chứng minh được tài chính cá nhân có tiền để nộp phạt nếu như được Tòa chấp nhận.

Ngày mai (18/6), Tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo, trước khi bước sang phần tranh luận.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó bị cáo Quyết niêm yết bán cổ phần, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Xuân Tùng (TTXVN)
Xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết do đang điều trị bệnh
Xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết do đang điều trị bệnh

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN