Cách chức 2 cán bộ công an vụ bắt oan người dân

Quyết định này liên quan đến việc khởi tố, điều tra, bắt giam oan bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Ngày 24/11, Đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cách chức với 2 cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch là Thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, do liên quan đến việc khởi tố, điều tra, bắt giam oan bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau khi có quyết định cách chức, Thượng tá Trương Quốc Hiếu cũng đã nhận quyết định nghỉ hưu do đủ tuổi công tác.

Theo kết quả xác minh, tháng 4/2016, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đến cơ quan công an tố cáo mình và gia đình bị lực lượng bảo vệ rừng đánh đập, hủy hoại tài sản. Sau đó bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch triệu tập và bắt giam để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến một vụ việc xảy ra trước đó.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc là sai, nên đình chỉ điều tra vụ án, thả tự do cho bà Ngọc. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tổ chức xin lỗi công khai.

Liên quan đến vụ việc trên, một số cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch bị kỷ luật, phê bình.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Đình chỉ hai cán bộ công an Đồng Nai bắt giam oan người dân
Đình chỉ hai cán bộ công an Đồng Nai bắt giam oan người dân

Chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch liên quan đến vụ việc bắt giam oan bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN