Xin lỗi công khai người bị bắt giam oan tại Đồng Nai

Chiều 26/4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức xin lỗi công khai đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - người bị bắt giam để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chứng kiến buổi xin lỗi công khai tại UBND xã Phước An, huyện Nhơn Trạch ngoài bà Ngọc và gia đình còn có chính quyền, các đoàn thể địa phương xã Phước An.

Xin lỗi công khai người bị bắt giam oan tại Đồng Nai ảnh 1

Viện KSND huyện Nhơn Trạch tặng hoa, xin lỗi bà Ngọc. Ảnh: tuoitre.vn

Thay mặt Viện kiểm sát huyện Nhơn Trạch, ông Lê Chí Hà, Phó Viện trưởng đã liệt kê lại quá trình dẫn đến việc khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, khẳng định việc bắt tạm giam bà là sai.

Ông Hà cũng đã gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc về sai phạm của cơ quan tố tụng trong vận dụng quy định của pháp luật. Ông Hà cho rằng, do nhận thức pháp luật của cán bộ chưa chính xác đã dẫn đến sai sót đáng tiếc này.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã tống đạt quyết định đình chỉ khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Tuy nhiên, tại buổi tống đạt quyết định đình chỉ bị can, Công an huyện Nhơn Trạch cũng tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ” đối với bà Ngọc với mức phạt 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, công an huyện Nhơn Trạch đã trả lại tài sản thu giữ trước đó cho bà Ngọc gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động và 50 nghìn đồng.

Tại buổi xin lỗi, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, bà không đồng tình với việc công an huyện Nhơn Trạch quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà về hành vi “cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ”. Bà Ngọc mong muốn cơ quan chức năng địa phương tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân và làm đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc thuê đất nuôi tôm trên sông Thị Vải tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ngày 5/9/2015, bà Ngọc phát hiện phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên sông Thị Vải nên gọi điện thoại báo công an. Khi xuống hiện trường, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch không lập biên bản tạm giữ phương tiện hút cát trái phép mà để ghe này rời khỏi vị trí. Lúc này bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc lớn tiếng và giằng co giữ ghe hút cát trái phép lại.

Đến ngày 14/4, Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ngày 19/4, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc được mời lên công an xã Phước An làm việc về việc “bảo vệ lâm trường”. Tại đây, bà Ngọc bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra hồi tháng 9/2015.

Đối với vụ việc “liên quan bảo vệ lâm trường”, trước đó ngày 26/2, một số cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành vào khu vực nuôi tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc yêu cầu bà không xây đùng nuôi tôm trên sông, một số người đã phá huỷ tài sản của bà Ngọc. Vụ việc này đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra.

Liên quan đến vụ việc bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

Ngày 23/4, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc được tại ngoại sau 4 ngày bị giam giữ. Đến ngày 24/4, Công an và Viện kiểm sát huyện Nhơn Trạch đã tiếp xúc với bà Ngọc để nghe tâm tư nguyện vọng và thừa nhận sai sót trong quá trình điều tra.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.