Viện KSND TP.HCM xin lỗi người bị án oan giết người

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn - người bị truy tố và bắt giam oan về tội “Giết người" 14 năm trước.

Ngày 11/8, tại Ủy ban nhân dân phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn (sinh năm 1962, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh), người bị truy tố và bắt giam oan về tội “Giết người,” “Cướp tài sản” trong vụ án xảy ra từ 14 năm trước.

Viện KSND TP.HCM xin lỗi người bị án oan giết người ảnh 1

Ông Trương Bá Nhàn (phải) cùng luật sư Nguyễn Văn Hiếu tại UBND phường 13 quận Bình Thạnh. Ảnh: tuoitre.vn

Thay mặt Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng Viện cho biết: “Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chân thành xin lỗi ông Trương Bá Nhàn về những tổn hại vật chất và tinh thần mà ông và gia đình phải gánh chịu do bị khởi tố oan. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm bồi thường cho ông theo đúng quy định của Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước”. Trước đó, ngày 3/8 Viện kiểm sát cũng đã mời ông Nhàn lên nhận 295,6 triệu đồng tiền bồi thường do tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất trong 1.346 ngày tạm giam (khoảng gần 4 năm).

Theo nội dung vụ án 14 năm trước, ông Nhàn bị cáo buộc thực hiện hành vi giết bà Hoàng Thị Kim A (trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) để cướp tài sản. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu được dấu vân tay ngón “đeo nhẫn” bên phải ở trong hộc tủ bằng gỗ ở phòng ngủ nạn nhân và xác định là khớp với dấu vân tay của ông Trương Bá Nhàn, là người em bà con với chồng nạn nhân. Ông Nhàn bị bắt giam sau đó.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau đó ra cáo trạng truy tố ông Nhàn về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết mâu thuẫn, chưa được làm rõ, Tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đến ngày 8/6/2006, do đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra bị can với ông Nhàn.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.