Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 31/1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; tổng kết 15 năm xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến (2007-2022).

Chú thích ảnh
 Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Trong 15 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, kết hợp hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục trên lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai đa dạng, khai thác hiệu quả hình thức tuyên truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm mạnh mẽ ở các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đến nay, các địa phương đã nhân rộng hơn 30 mô hình tại 250 điểm. Tiêu biểu một số mô hình như: “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đã được nhân rộng tại 113 điểm ở 4 địa bàn huyện; “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được nhân rộng ở 73/126 địa bàn cấp xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố;  đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc có 34 mô hình trong Phật giáo, 8 mô hình trong Công giáo… 

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2023, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn cần xác định những nội dung trọng tâm, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả của phong trào tại mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo “vừa sức dân, hợp lòng dân”. Trong đó xác định trọng tâm của các phong trào là đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả việc triển khai các công trình dự án, giao thông, kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh; huy động hệ thống chính trị cơ sở và toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự được dư luận quan tâm.

Qua đó, xây dựng sự đồng thuận xã hội, môi trường sống lành mạnh, bình yên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; phát huy hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn dân tham gia. Chính quyền các cấp, ngành chức năng cùng lực lượng Công an tiếp tục quan tâm xây dựng các lực lượng nòng cốt ở cơ sở;thực hiện chế độ chính sách, các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; hỗ trợ xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các hình thức biểu dương, động viên với lực lượng quần chúng ở cơ sở…

Chú thích ảnh
Trao cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho 6 tập thể xuất sắc.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị đại diện Ban tổ chức đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho 6 tập thể; tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 18 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị cho 30 tập thể và 75 cá nhân. Cục V05 tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao tặng 45 giấy khen cho các tập thể và cá nhân… có thành tích trong công tác thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 10/12, Bộ Công an phối hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN