Pakistan sát cánh cùng Saudi Arabia chống phiến quân Houthi

Thủ tướng Pakistan tuyên bố sẽ sát cánh cùng Saudi Arabia, quốc gia đang chỉ huy liên minh chống phiến quân Houthi.
Ngày 3/4, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bày tỏ quan ngại về việc chính phủ hợp pháp của Yemen bị lật đổ và tuyên bố sẽ sát cánh cùng Saudi Arabia, quốc gia đang chỉ huy liên minh chống phiến quân Houthi.
Pakistan sát cánh cùng Saudi Arabia chống phiến quân Houthi ảnh 1

Các nhà hoạt động thuộc Tổ chức sinh viên Hồi giáo Pakistan tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Islamabad, ủng chiến dịch không kích do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Hồi giáo tại Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, ông Sharif nói: “Chúng tôi nhất trí triển khai mọi sự hỗ trợ có thể nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia”.

Trước đó, hôm 2/4, ông Sharif đã kêu gọi tổ chức một phiên họp quốc hội để cân nhắc việc Pakistan có nên tham gia chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen hay không.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này đã sơ tán 55 công dân đang bị kẹt trong cuộc xung đột ở Yemen. Trên mạng xã hội Twitter, ông Cavusoglu công bố rằng các công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã được một khinh hạm của hải quân nước này vận chuyển từ thành phố Aden tới Djibouti, sau đó sẽ được đưa về nước bằng máy bay của hãng hàng không Turkish Airways.


TN (Theo Reuters, THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.