Ông Trump nói Thủ tướng Đức mắc 'lỗi thảm họa' với chính sách người tị nạn

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhận định rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mắc “lỗi thảm họa” với chính sách hào phóng tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư vào đất nước của bà.
Ông Trump nói Thủ tướng Đức mắc 'lỗi thảm họa' với chính sách người tị nạn ảnh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Hershey, bang Pennsylvani ngày 15/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phát biểu ông Trump đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bild và tờ Times of London. Tổng thống đắc cử Mỹ đồng thời cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành “một phương tiện cho Đức”. Bên cạnh đó, ông Trump còn dự đoán sẽ có thêm nhiều thành viên EU lựa chọn rời liên minh này theo bước đi của Anh (Brexit).

Tuy chỉ trích chính sách nhập cư của bà Merkel, nhưng ông Trump khẳng định luôn tôn trọng nữ Thủ tướng Đức và coi bà là một trong những lãnh đạo quan trọng nhất.

Ngoài ra, ông Trump cho rằng lý do dẫn đến Brexit bắt nguồn từ việc các nước EU bị buộc phải tiếp nhận người nhập cư. Tổng thống đắc cử Mỹ nêu rõ: “Tôi tin rằng nếu các nước EU không bị buộc phải nhận quá nhiều người nhập cư thì Brexit cũng không xảy ra”.

Điều đặc biệt là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng cởi mở chia sẻ luôn tự hào rằng bản thân có tổ tiên là người Đức và ông rất yêu mến đất nước này.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi về nét tính cách mà Tổng thống đắc cử Mỹ cảm thấy bản thân giống nhất với nguồn gốc Đức, ông Trump bộc bạch đó là sự yêu thích kỷ cương và sức mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump thông báo về dự định Mỹ sẽ áp đặt thuế 35% với những ô tô mà nhà sản xuất Đức BMW dự định đóng tại nhà máy mới xây ở Mexico rồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Hà Linh (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.