Ông Friedrich Merz không giành được đa số phiếu để trở thành Thủ tướng Đức

Theo CNN, ngày 6/5, lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Friedrich Merz đã không giành được đa số phiếu cần thiết tại Quốc hội để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đây là một thất bại bất ngờ cho liên minh mới của ông với đảng Dân chủ Xã hội trung tả.
Chú thích ảnh
Ông Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Friedrich Merz, 69 tuổi, người đã lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) theo đường lối bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 2. Trong tháng 4, liên minh này và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của Đức đã nhất trí thỏa thuận để thành lập chính phủ liên bang mới sau nhiều tuần đàm phán.

Sau kết quả bầu cử, ông Friedrich Merz được nhiều người nhận định gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tương lai của Đức. Ngày 28/4, ông Friedrich Merz đã bắt đầu đề cử những cái tên đầu tiên cho các vị trí trong nội các mới, trong đó nổi bật nhất là vị trí Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Bundestag (Quốc hội Đức), bà Julia Kloeckner, ông Friedrich Merz chỉ giành được 310 phiếu bầu tại Hạ viện, không đạt yêu cầu tối thiểu 316 phiếu để được lựa chọn làm Thủ tướng Đức tiếp theo.

Bà Kloeckner cho biết đang tạm dừng phiên họp của quốc hội để các nhóm nghị viện có thể tham khảo ý kiến ​​về cách thức tiến hành. Hiện nay, Quốc hội Đức có 14 ngày để tiếp tục bầu ông Merz hoặc một ứng cử viên khác giành được đa số phiếu tuyệt đối để trở thành thủ tướng.

Trước đó, liên minh đảng bảo thủ của ông Merz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 2 với 28,5% số phiếu bầu nhưng cần ít nhất thêm một đối tác để thành lập chính phủ đa số.

Hôm 5/5, liên minh này đã ký kết một thỏa thuận với đảng Dân chủ Xã hội, đảng này chỉ giành được 16,4% số phiếu – một kết quả được cho là tệ nhất trong lịch sử hậu chiến Đức.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.