Nối tiếp đợt giảm giá tại Mỹ, Tesla hạ giá bán xe tại Trung Quốc

Hãng sản xuất xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã giảm giá bán lẻ cho các mẫu xe của họ tại thị trường Trung Quốc với mức giảm gần 2.000 USD mỗi chiếc để đối phó với tình trạng doanh số bán hàng giảm và cuộc chiến giá khốc liệt trên thị trường xe điện, đặc biệt là với các hãng xe Trung Quốc có giá thành rẻ hơn.
Chú thích ảnh
Ô tô của hãng Tesla tại bãi đỗ xe ở San Bruno, California, Mỹ, ngày 2/4/2024. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Theo thông tin trên trang web chính thức của Tesla được cập nhật vào ngày 21/4, giá khởi điểm của mẫu xe Model 3 bản cải tiến tại Trung Quốc đã giảm 14.000 NDT (tương đương 1.930 USD) mỗi chiếc, xuống còn 231.900 NDT (tương đương 32.000 USD). Động thái trên diễn ra ngay sau các đợt giảm giá bán của hãng xe điện này tại thị trường Mỹ.

Tesla cũng thực hiện các mức giảm tương tự đối với giá khởi điểm của Model Y, hiện ở mức 249.900 NDT, phiên bản tiêu chuẩn của Model S giảm xuống 684.900 NDT và Model S Plaid giảm xuống 814.900 NDT. Giá của Model X tiêu chuẩn hiện là 724.900 NDT và phiên bản Plaid là 824.900 NDT.

Trước đó vào ngày 19/4, hãng sản xuất ô tô này đã giảm giá 2.000 USD mỗi chiếc cho các mẫu xe Model Y, Model X và Model S tại thị trường Mỹ. Vào ngày 20/4, Tesla cũng đã giảm giá gói phần mềm hỗ trợ lái xe tự động hoàn toàn (Full Self-Driving) từ 12.000 USD xuống còn 8.000 USD tại Mỹ.

Tháng Tư này, Tesla báo cáo rằng doanh số bán xe trên toàn cầu của họ trong quý I/2024 đã giảm lần đầu tiên trong gần bốn năm, bất chấp các chiến lược giảm giá nhằm kích thích nhu cầu.

Hãng sản xuất xe điện này đang chậm trễ trong việc nâng cấp các mẫu xe cũ trong bối cảnh lãi suất cao khiến người tiêu dùng giảm hứng thú với các mặt hàng xa xỉ, trong khi các đối thủ tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đang tung ra các mẫu xe mới với giá rẻ hơn.

Theo báo cáo của Reuters, tỷ phú Elon Musk đã hoãn chuyến đi đến Ấn Độ vốn được lên kế hoạch vào cuối tuần này, nơi ông dự kiến sẽ gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi, với lý do có việc bận tại Tesla. Chuyến đi này dự kiến sẽ bao gồm việc công bố kế hoạch Tesla thâm nhập thị trường Nam Á.

Hôm 15/4 vừa qua, ông Musk cho biết Tesla sẽ sa thải hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu do hãng đang chuẩn bị cho khả năng giảm doanh số bán hàng hằng năm lần đầu tiên.

Thông báo này được đưa ra sau khi Reuters đưa tin vào ngày 5/4 rằng Tesla đã hủy kế hoạch phát triển mẫu xe điện giá rẻ được mong đợi từ lâu để chuyển hướng sang xe tự hành (robotaxi). Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 40,8% kể từ đầu năm nay.

Kể từ cuối năm 2022, Tesla đã châm ngòi cho một cuộc chiến giá trong lĩnh vực xe điện, khi ông Musk theo đuổi mục tiêu tăng trưởng về số lượng xe bán ra thay vì lợi nhuận đạt được.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.