Nợ quốc gia của Hàn Quốc dự báo tăng mạnh trong năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ngày 10/4 công bố kết quả quyết toán nhà nước tài khóa 2022 cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc (gồm nợ chính quyền trung ương và địa phương) là 1,677 triệu tỷ won (khoảng 1.271 tỷ USD).
Chú thích ảnh
 Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Nợ quốc gia của Hàn Quốc từng đạt 723.200 tỷ won (hơn 548 tỷ USD) vào năm 2019, sau đó tăng lên 846.600 tỷ won (642 tỷ USD) vào năm 2020 và 970.700 tỷ won (736,1 tỷ USD) trong năm 2021 và vượt mốc 1 triệu tỷ won vào năm 2022. Quy mô nợ quốc gia của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có xu hướng đi lên trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, từ mức 42.700 tỷ won (32,4 tỷ USD) lên 124.100 tỷ won (94,12 tỷ USD). Riêng năm 2022 giảm còn 97.000 tỷ won (73,57 tỷ USD). Chỉ tính riêng trong 3 năm vừa qua, trung bình mỗi năm nợ quốc gia của Hàn Quốc tăng khoảng 100.000 tỷ won (75,84 tỷ USD).

Trong dự toán ngân sách năm 2023 được ấn định tại Quốc hội Hàn Quốc vào cuối năm 2022, nợ quốc gia năm 2023 của Hàn Quốc ước tính vào khoảng 1,134 triệu tỷ won (hơn 860,3 tỷ USD), tăng thêm khoảng 66.700 tỷ won (50,6 tỷ USD). Trong khi đó, cơ cấu nợ quốc gia của Hàn Quốc cũng được dự báo có chiều hướng xấu đi. Nợ quốc gia được chia thành “nợ tài chính” (tức nợ có thể trả được mà không cần lấy từ ngân sách do có tài sản tương ứng) và “nợ do thâm hụt” phải trả bằng ngân sách (sử dụng tiền thuế) do không có hoặc thiếu tài sản tương ứng.

Theo dự thảo ngân sách năm 2023 và Kế hoạch quản lý nợ quốc gia 2022-2026 mà Chính phủ Hàn Quốc đã trình lên quốc hội nước này vào tháng 9/2022, nợ do thâm hụt sẽ tăng từ 678.200 tỷ won (514,37 tỷ USD) lên 721.500 tỷ won (547,21 tỷ USD) trong năm 2023. Ngoài ra, do nợ tăng nên tổng khoản tiền lãi phải trả cũng tăng theo, khoảng 22.913 tỷ won (17,38 tỷ USD).

 Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.