Nổ lớn tại thành phố Idlib, 50 tay súng thánh chiến thiệt mạng

Ngày 23/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thành phố Idlib ở phía Tây Bắc Syria, khiến 50 tay súng thánh chiến thiệt mạng.
Nổ lớn tại thành phố Idlib, 50 tay súng thánh chiến thiệt mạng ảnh 1

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Idlib (Syria) ngày 25/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Mayadeen TV đưa tin một số chiếc xe gắn bom đã phát nổ gần một cuộc họp của các thành viên nhóm thánh chiến Jabhat Fateh al-Sham (trước đó gọi là Mặt trận al-Nusra và có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda).

Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Jabhat Fateh al-Sham đánh bật nhóm phiến quân đối địch Ahrar al-Sham ra khỏi thành phố Idlib.

Theo một số nguồn tin địa phương, chiếc xe gắn bom nói trên thuộc về nhóm Ahrar al-Sham. Vụ nổ được cho là hành động trả đũa của Ahrar al-Sham sau khi nhóm này bị Jabhat Fateh al-Sham đánh bật khỏi Idlib.

Trước đó, nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham đã giành quyền kiểm soát thành phố Idlib ở miền Bắc Syria, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm nổi dậy Ahrar al-Sham.

Người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman nêu rõ: “Nhóm nổi dậy Ahrar al-Sham đã rút khỏi thành phố Idlib, hiện thành phố này đã thuộc quyền kiểm soát của Hayat Tahrir al-Sham”.

Trong tuần qua, xung đột đã liên tiếp nổ ra giữa hai nhóm HTS và Ahrar al-Sham trên hầu hết tỉnh Idlib, bao gồm cả khu vực cửa khẩu quan trọng Bab al-Hawa tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi một lệnh ngừng bắn được công bố vào cuối ngày 21/7.

Nhóm HTS chịu sự chi phối của Fateh al-Sham - từng được biết đến với cái tên Mặt trận Al-Nusra trước khi từ bỏ quan hệ với Al-Qaeda.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.