Nissan cân nhắc huy động hơn 1.000 tỷ yen từ vay nợ và bán tài sản

Hãng xe Nhật Bản đang gặp khó khăn Nissan đang xem xét huy động hơn 1.000 tỷ yen (7 tỷ USD) thông qua các khoản vay và bán tài sản.
Chú thích ảnh
Trụ sở hãng ô tô Nissan tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bloomberg News đưa tin hôm ngày 28/5, kế hoạch này bao gồm một khoản vay hợp vốn được Chính phủ Anh bảo lãnh.

Bloomberg News dẫn các tài liệu thu thập được cho biết nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba Nhật Bản dự kiến phát hành tới 630 tỷ yen cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, bao gồm cả các loại trái phiếu lãi suất cao bằng USD và euro.

Nissan cũng đang cân nhắc một khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ bảng Anh (1,35 tỷ USD) được Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UK Export Finance) bảo lãnh.

Báo cáo cho biết Nissan cũng đang tính đến việc bán một phần cổ phần nắm giữ tại hãng xe Pháp và đối tác liên minh lâu năm Renault, tại nhà sản xuất pin AESC Group, cũng như các nhà máy ở Nam Phi và Mexico.

Bloomberg News dẫn nguồn tin cho biết hội đồng quản trị của Nissan dường như chưa phê duyệt đề xuất huy động vốn này, do đó chưa rõ liệu kế hoạch có được thực hiện hay không. Báo cáo cũng cho biết đề xuất này dự kiến bao gồm cả việc đảo một số khoản nợ.

Đầu tháng 5/2025, Nissan đã công bố một kế hoạch cắt giảm chi phí sâu rộng, theo đó dự kiến giảm khoảng 15% lực lượng lao động và thu hẹp số nhà máy sản xuất ô tô trên toàn cầu từ 17 xuống còn 10.

Các nguồn tin cũng tiết lộ với hãng tin Reuters trong tháng này rằng Nissan đang xem xét kế hoạch đóng cửa hai nhà máy lắp ráp ô tô ở Nhật Bản và các nhà máy ở nước ngoài, bao gồm Mexico, đồng thời ngừng sản xuất ở Nam Phi như một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí.

Cổ phiếu của Nissan đã tăng hơn 4% sau thông tin này, nhưng sau đó đã mất phần lớn đà tăng và kết phiên giao dịch gần nhất chỉ còn tăng 0,5%.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.