Cổ phiếu Nissan bật tăng 11% nhờ khả năng nhận đầu tư của Tesla

Trong phiên giao dịch ngày 21/2, giá trị cổ phiếu của công ty sản xuất ô tô Nissan tăng mạnh mẽ tới 11% sau khi có thông tin về nỗ lực kêu gọi vốn đầu tư từ Tesla vào công ty này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Hãng Nissan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết động thái tiếp cận Tesla của Nissan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cựu thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Cũng theo tờ báo này, một số thành viên hội đồng quản trị Nissan đã biết về kế hoạch. Theo đó, có khả năng Tesla có nhu cầu mua lại các nhà máy của Nissan ở Mỹ, và trở thành nhà đầu tư chiến lược của hãng.

Nissan hiện từ chối bình luận về thông tin này. Trước đó vài ngày, các cuộc đàm phán sáp nhập của Nissan và Honda đã thất bại, chấm dứt một trong những nỗ lực nhằm bắt kịp Tesla và các công ty Trung Quốc trên thị trường xe điện. Lý do dẫn đến đổ vỡ là việc Honda đề nghị chuyển đổi Nissan thành công ty con thay vì hợp nhất như kế hoạch đã công bố vào tháng 12/2024. Honda tỏ ra thất vọng sau khi chứng kiến tốc độ tái cấu trúc chậm chạp và các vấn đề tài chính của Nissan.

Cũng trong ngày 21/2, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nissan xuống mức rủi ro tín dụng cao Ba1. Một trong lý do đưa đến quyết định này là cuộc đàm phán thất bại giữa Nissan và Honda. Mức xếp hạng tín nhiệm nói trên cũng phản ánh hoạt động yếu kém của Nissan thời gian gần đây. Trên thị trường, nhu cầu đối với các mẫu xe cũ của Nissan gần đây đã sụt giảm đáng kể. Hãng này đã phải cắt giảm hàng nghìn việc làm trong năm 2024 sau khi báo cáo lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm giảm tới 93% và dự kiến khoản lỗ hàng năm có thể tới 500 triệu USD. Theo Moody's, dòng tiền tự do của Nissan có thể sẽ tiếp tục âm cho tới sớm nhất là năm tài chính 2026, ngay cả khi hãng tái cấu trúc thành công nhờ vào cắt giảm chi phí và ra mắt các mẫu xe mới.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.