Nissan có thể chi thêm 60 tỷ yen cho kế hoạch tái cấu trúc

Hãng xe Nissan Motor Co. ngày 23/5 cho biết chi phí tái cấu trúc có thể sẽ tăng thêm 60 tỷ yen (tương đương 418 triệu USD) trong năm tài chính này, trong bối cảnh hãng đang đẩy mạnh các kế hoạch cải tổ của mình.
Chú thích ảnh
Trụ sở hãng ô tô Nissan tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, Nissan đã báo cáo khoản lỗ ròng lên tới 670,9 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, do phải gánh chịu khoản lỗ giá vì trị tài sản suy giảm 460 tỷ yen và 60 tỷ yen chi phí tái cấu trúc trong kế hoạch cải tổ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo về kết quả kinh doanh vào tuần trước, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nissan, ông Jeremie Papin, cho biết hãng xe này chưa công bố dự báo lợi nhuận cho năm tài chính hiện tại. Lý do là chi phí tái cấu trúc bổ sung và tác động từ thuế quan của Mỹ vẫn chưa được tính toán đầy đủ.

Tuần trước, Nissan cũng tiết lộ kế hoạch xem xét bán một số tài sản để trang trải cho các chi phí cải tổ.

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba Nhật Bản về sản lượng này đang có kế hoạch đóng cửa 7 trong số 17 nhà máy lắp ráp ô tô hiện tại và cắt giảm 20.000 việc làm trên toàn cầu nhằm cải thiện khả năng sinh lời.

Dưới áp lực từ doanh số bán xe sụt giảm ở Trung Quốc và Mỹ, cùng với một loạt thuế quan từ Mỹ, Nissan đang khẩn trương tinh giản hoạt động toàn cầu với mục tiêu quay trở lại có lãi vào năm tài chính tiếp theo.

Minh Hằng/TTXVN (Kyodo)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.