Ninh Bình: sẵn sàng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Là một trong 80 công trình tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), dự án Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/8.
Chú thích ảnh
Dự án quy hoạch có 49 lô đất tái định cư diện tích 40 - 100 m2, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Dự án nhằm giải quyết tái định cư cho gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Dự án Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng diện tích gần 1,2ha với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Dự án quy hoạch có 49 lô đất tái định cư diện tích 40 - 100 m2, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Dự án nhằm giải quyết tái định cư cho gần 30  hộ dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 21 xã, phường tỉnh Ninh Bình; có 3 nhà ga và 3 trạm bảo dưỡng. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng hơn 610 ha, trong đó có 36 ha đất ở, hơn 510 ha đất nông nghiệp, hơn 11 ha đất rừng và gần 52 ha đất khác. Riêng đoạn qua địa bàn Hà Nam (cũ), tuyến dài hơn 32km, đi qua 10 xã, phường.

Ông Đặng Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Đồng Văn cho biết, để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phường Đồng Văn đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư phường làm trưởng ban; đồng thời, tập trung hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án khu tái định cư theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, phường Đồng Văn đã thành lập tổ công tác tuyên truyền cho người dân bị ảnh hưởng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam nên đã tạo được sự đồng thuận của người dân.

"Phường Đồng Văn xác định xây dựng khu tái định cư cho người dân phải đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân , đảm bảo người dân sẽ có chỗ ở tốt hơn nơi ở trước đây", Chủ tịch UBND phường Đồng Văn nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Tinh, thôn Ngũ Hội, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình vẫn vui vẻ cho biết, gia đình bị thu hồi khoảng 200 m2 để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Tuy nhiên. gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước nên sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án; đồng thời, mong muốn được bố trí tái định cư đảm bảo cho gia đình sinh hoạt ổn định.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km; trong đó, đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình dài khoảng 116,5 km, bám theo trục Bắc - Nam được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, liên kết vùng và rút ngắn thời gian di chuyển.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.