Huế tái định cư gần 900 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thành phố Huế đã có rà soát, thống kê diện tích đất và số hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (dự án) đoạn qua địa phương này, để sớm thực hiện di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế Võ Thị Quế Hương cho biết, qua rà soát đến ngày 10/7, dự án đoạn qua địa bàn thành phố Huế có hơn 8.100 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, có gần 900 hộ phải di dời tái định cư. Tổng diện tích đất để thực hiện dự án là khoảng 825 ha.
 
Để phục vụ di dời gần 900 hộ dân, thành phố Huế dự kiến xây dựng 22 khu tái định cư và 6 khu nghĩa trang ở nhiều xã, phường. Hiện, thành phố Huế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát cụ thể để triển khai xây dựng các khu tái định cư.
 
Ngày 9/7, tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành và địa phương về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương đã yêu cầu triển khai đồng loạt các khu tái định cư để sẵn sàng phục vụ giải phóng mặt bằng thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa phương.
 
Theo đó, thành phố Huế quyết tâm hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho dự án trước cuối năm 2026. Cùng với đó, các sở, ngành khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi động, khởi công một số khu tái định cư vào ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần triển khai và thực hiện công việc này phải khẩn trương nhưng phải tuân thủ đầy đủ các quy định, bảo đảm hiệu quả lâu dài.
 
Dự kiến, ở phía Bắc thành phố Huế, dự án đi giữa ranh giới Khu Công nghiệp Phong Điền và Quy hoạch Khu công nghiệp Phong Điền mở rộng. Tiếp đến là tuyến vượt sông Hương đi vào trung tâm và phía Đông Nam thành phố Huế. Ga Huế đặt tại xã Phú Mỹ (cũ), nay là phường Mỹ Thượng. Dự án tiếp tục đi qua khu vực đầm Cầu Hai, vượt Quốc lộ 49B vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, rẽ phải vượt Quốc lộ 1A và đường sắt hiện tại, qua đèo Hải Vân sang địa phận thành phố Đà Nẵng.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.