Những trái tim tình nguyện hướng về cộng đồng

Sau những ngày bận rộn với công tác chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ... trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre sẵn sàng dành ngày nghỉ hiếm hoi để khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách.
Chú thích ảnh
Bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Ân, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre trực tiếp thăm, khám cho người dân tại xã An Đức, huyện Ba Tri. 

Khắc ghi lời dạy của Bác “lương y như từ mẫu”, những người mang trên mình màu áo blouse trắng với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, không quản ngại khó khăn, tận tâm góp sức vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong những ngày Xuân Quý Mão, đoàn y, bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre đã có mặt tại xã An Đức, Ba Tri tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, ngoài khám bệnh, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, các y, bác sĩ, dược sĩ còn phát thuốc và tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn cho người dân.

Thuộc hộ cận nghèo ở ấp 5 (xã An Đức, huyện Ba Tri), ông Cao Hoài Thanh (sinh năm 1960) chia sẻ, những ngày gần đây, ông bị mất ngủ, tim đập nhanh và khó thở, vết thương cũ lại nhói đau. Trong khi đó, các con ông đi làm ăn xa. Nhận được thông tin đoàn y, bác sĩ trẻ tuyến tỉnh về khám bệnh miễn phí, ông và bà con ở xã An Đức rất vui. Bởi vì, một số người dân nơi đây không có điều kiện kinh tế để khám bệnh, chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Ông Thanh cho biết thêm, đến trung tâm xã khám bệnh, người dân được các y bác sĩ, dược sĩ trẻ của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thăm khám và phát thuốc miễn phí; đồng thời, hướng dẫn cách ăn uống, vận động tại nhà đúng cách. Đối với các trường hợp người cao tuổi, khó khăn trong di chuyển, các thành viên câu lạc bộ đã đến tận nhà để khám sức khỏe miễn phí. Bà con rất hài lòng, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tâm, tận tình của các thầy thuốc, đặc biệt là các thầy thuốc trẻ.

Chú thích ảnh
Các bác sỹ trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe người dân trong chuyến hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại xã An Đức, huyện Ba Tri. 

Tại xã An Hiệp (huyện Châu Thành), hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre đến với công nhân lao động ở khu công nghiệp. Chị Phan Phụng Xuyên, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Showa chia sẻ, hai vợ chồng chị làm công nhân nhưng vừa phải lo cho con cái, nhà cửa và cha mẹ già nên đời sống nhiều khó khăn, không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Nhờ các thầy thuốc trẻ tình nguyện, chị đã được khám đường huyết, tư vấn triệu chứng về mắt, rối loại thần kinh miễn phí. Cùng với việc khám bệnh, phát thuốc, chị còn được tư vấn về dinh dưỡng và cách tự chăm sóc một số bệnh thường gặp, hiểu được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ. Chị Xuyên hy vọng, chương trình này sẽ lan rộng hơn nữa để nhiều công nhân lao động được khám sức khỏe, kịp thời phát hiện, phòng tránh bệnh tật.

Là thành viên thường xuyên có mặt trong các hành trình của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre, bác sĩ Trần Diệp Phong, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, mỗi chuyến đi là dịp để bản thân cống hiến cho cộng đồng. Niềm vui, sức khỏe của người dân cũng là niềm vui chung của các y, bác sĩ. Bác sỹ Phong tâm niệm “cho đi cũng là nhận lại”. Cũng qua các chuyến đi, các bác sỹ trẻ được học hỏi, trau dồi về chuyên môn, đạo đức và những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Lấy chuyên môn làm tình nguyện chính là cách để đưa y tế về với cộng đồng và lan tỏa những hành động đẹp của thầy thuốc. Qua đó, giúp người dân chủ động đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh, nâng cao hiểu biết về các bệnh cũng như cách ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ. Từ đó, người dân tự phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Ngọc Ân, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre khẳng định, Câu lạc bộ với nòng cốt là những y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện tuyến tỉnh (như: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Y học cổ truyền...) yêu nghề, thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã trở thành “mái nhà chung” cho các thành viên để phát huy vị trí, vai trò của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chú thích ảnh
Ngoài khám bệnh, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, các y, bác sĩ, dược sĩ còn phát thuốc và tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn cho người dân. 

Với phương châm hành động “luôn hướng về nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ngoài thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, những đoàn viên, thanh niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng còn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ với nhiều hành trình ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, với chủ đề hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", các thầy thuốc trẻ đã khám bệnh miễn phí cho khoảng 700 người dân xã biển Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú), An Hiệp (huyện Châu Thành) và An Đức (huyện Ba Tri).

Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ kiện toàn tổ chức để hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng các y, bác sĩ trẻ, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ nêu cao tinh thần y đức, giỏi về chuyên môn; đồng thời phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp tục vận động, kết nối với các nhà hảo tâm để làm tốt hơn công tác thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách...

Bài và ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.