Nhóm cổ phiếu ngân hàng 'giúp' VN-Index bảo toàn sắc xanh

Sau phiên sáng diễn biến tích cực, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh ngay khi bước vào phiên chiều, có thời điểm VN-Index giảm gần 3 điểm. Tuy nhiên, đến những phút cuối của phiên giao dịch, VN-Index đảo chiều bảo toàn sắc xanh thành công.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, VN-Index tăng 0,6 điểm lên 1.246,95 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 560 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 13.189 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 252 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,97 điểm xuống 220,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 48,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 839,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 84 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,62 điểm xuống 93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 30,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 365 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 146 mã giảm giá và 82 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Theo đó, BID tăng mạnh nhất rổ VN30 với 4,12%, tiếp đến BCM tăng 3,27%, MBB tăng 2,12%, STB tăng 1,79%, VIB tăng 1,04%. Như vậy, có thể thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng có tác động tích cực nhất lên thị trường chung, giúp VN-Index giữ được sắc xanh khi chốt phiên giao dịch.

Các cổ phiếu trong rổ VN30 ở chiều giảm giá có GVR giảm 3,74%, SSI giảm 1,41%, VNM giảm 1,28%, PLX và VRE giảm 1,17%, HDB giảm 1,02%.

Hôm nay, ngoài nhóm ngân hàng, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng diễn biến tích cực, với KBC, BCM, SIP, SZC… đều ở chiều tăng giá.

Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí không còn mã nào giữ được sắc xanh. Các mã OIL, PLX, PVB, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều giảm giá. Cùng đó, nhóm cổ phiếu hóa chất cũng đua nhau giảm giá.

Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất phần cứng, năng lượng, dược phẩm, viễn thông đua nhau giảm giá; trong đó, nhóm cổ phiếu phần cứng giảm mạnh do POT giảm tới hơn 6%.

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị gần 83 tỷ đồng. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 91 tỷ đồng. VNM bị bán ròng mạnh nhất, với 63 tỷ đồng. Tiếp đến, NLG bị bán ròng 60 tỷ đồng; SSI bị bán ròng 59 tỷ đồng, HPG (42 tỷ đồng), VRE (39 tỷ đồng).

Trong khi đó, khối ngoại chỉ mua ròng 2 tỷ đồng trên HNX và 5 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.