Nhiều doanh nghiệp thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 29/7/2022, có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố trong tháng 7 với tổng giá trị 18.661 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 15.058 tỷ đồng, chiếm 81% tổng giá trị phát hành; trong đó, đứng đầu là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành 4.494 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 21 tháng. Theo sau là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội với 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm qua 1 đợt phát hành.

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành. Nổi bật nhất là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực khi phát hành 1.725 tỷ đồng trái phiếu xanh riêng lẻ có bảo lãnh 1 phần của GuarantCo - công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group – PIDG) và tuân theo theo chuẩn mực phát hành của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA). Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,7%/năm.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.996 tỷ đồng, giảm 6%, chiếm khoảng 4,5% tổng giá trị phát hành và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 191.279 tỷ đồng, giảm 38%, chiếm khoảng 95,5% tổng giá trị phát hành.

Dữ liệu VBMA tổng hợp được ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu, tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm ghi nhận theo ngày hoàn thành phát hành là 280.737 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 7/2022, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hầu như vắng bóng, duy nhất một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu riêng lẻ là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An với giá trị phát hành 210 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

VBMA cũng thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp năm 2022. Theo đó, CTCP Miền Đông đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12%/năm với giá trị phát hành không quá 70 tỷ đồng.

CTCP Chứng Khoán Bản Việt đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 120 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm với lãi suất cố định 8%/năm, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm.

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu phát hành gồm 2 kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9,3%/năm, nếu mua lại trước hạn thì lãi suất không quá 8,6%/năm.

Kỳ hạn 2 năm phát hành làm 2 đợt từ ngày 1/9 (50 tỷ đồng) và từ ngày 30/11 (50 tỷ đồng), lãi suất kỳ hạn 2 năm giữ đến ngày đáo hạn không quá 9,6%/năm, lãi suất không quá 9,1% với trái phiếu mua lại trước hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.