Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kishida đạt 55,9%

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kishida Fumio đạt 55,9% trong bối cảnh Nhật Bản đang đối phó với làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 do biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kết quả cuộc khảo sát do Kyodo thực hiện và công bố ngày 23/1, tỷ lệ không ủng hộ Nội các tăng 2,5 điểm phần trăm lên 25,2%. Trong khi đó, 89,7% những người được hỏi cho biết dự kiến sẽ hạn chế đi ăn hàng hoặc đi du lịch do lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới của biến thể Omicron.

Với số ca nhiễm tăng mạnh trên khắp cả nước gây sức ép lớn đối với hệ thống y tế, chính phủ Nhật Bản hiện tại đã áp đặt các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 16 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Tokyo. Kết quả cuộc khảo sát trên cho thấy, 50,2% người được hỏi cho rằng việc áp dụng mức báo động này là quá muộn, trong khi 40,4% đánh giá thời điểm hợp lý. Có 47,9% người được hỏi cho biết muốn tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi thứ 3) càng sớm càng tốt.

Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ ba cho người cao tuổi và sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi tăng cường cho các đối tượng khác kể từ tháng 3, sớm hơn so với kế hoạch trước đó.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.