Nhật Bản bán gạo trong kho dự trữ nhằm hạ nhiệt giá

Ngày 26/5, Nhật Bản đã bắt đầu bán gạo từ kho dự trữ của chính phủ thông qua các hợp đồng trực tiếp, với mục tiêu kiềm chế giá gạo đang tăng vọt.
Chú thích ảnh
Gạo Nhật Bản được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Điều này diễn ra sau khi tân Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Shinjiro Koizumi cam kết sẽ đưa giá gạo xuống khoảng 2.000 yen (14 USD) cho mỗi 5 kg vào đầu tháng 6/2025.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực xoa dịu những chỉ trích về sự thiếu hiệu quả trong việc ngăn chặn giá gạo tăng phi mã, vào thời điểm lạm phát vượt xa tăng trưởng tiền lương và gây áp lực lên ngân sách các hộ gia đình.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xuất kho khoảng 300.000 tấn gạo thông qua các hợp đồng với các nhà bán lẻ lớn như siêu thị, bỏ qua hệ thống đấu giá trước đây. Theo hệ thống cũ, các hợp tác xã nông nghiệp đã mua phần lớn lượng gạo được bán ra, qua đó hạn chế ảnh hưởng của chính phủ đối với giá cả.

Trong một cuộc họp công khai với báo chí, Bộ trưởng Koizumi cho biết nếu cứ tiếp tục làm như trước, kế hoạch của Chính phủ sẽ không thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Bộ sẽ hành động nhanh chóng và khẩn trương để xua tan những lo ngại của người dân.

Lượng gạo dự trữ được sản xuất trong năm 2021 và 2022 sẽ được bán với giá khoảng 11.556 yen (đã bao gồm thuế) cho mỗi 60 kg. Chính phủ sẽ chịu chi phí vận chuyển đến các khu vực. Việc bán gạo trực tuyến để mở rộng phạm vi phân phối cũng đang được xem xét.

Ông Koizumi nhậm chức từ ngày 21/5, sau khi người tiền nhiệm của ông từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội vì một phát ngôn rằng ông chưa bao giờ phải mua gạo do có nguồn cung dư thừa được những người ủng hộ tặng.

Giá gạo trung bình tại các siêu thị Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 4.268 yen cho mỗi 5 kg vào đầu tháng 5/2025, gần gấp đôi so với mức của năm 2024, một phần do mùa màng thất bát.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.