Nhà đầu tư bỏ qua biên bản cuộc họp của Fed, phiên 4/1 Phố Wall đóng cửa cao hơn

Trong phiên giao dịch 4/1, chứng khoán Phố Wall đóng cửa cao hơn, khi thị trường bỏ qua thông điệp từ cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed công bố ngày 4/1, các nhà hoạch định chính sách cơ quan này này cho rằng việc bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay là không "thích hợp" khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Biên bản cuộc họp nhấn mạnh không có quan chức nào tham dự cuộc họp đánh giá việc bắt đầu giảm mục tiêu lãi suất trong năm 2023 là phù hợp, đồng thời cho biết thêm rằng cần duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi xu hướng lạm phát giảm một cách bền vững trở nên rõ ràng.

Thông tin trên đã không thể ngăn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 0,4% và đóng cửa ở mức 33.269,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 10.458,76 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 3.852,97 điểm.

Theo một cuộc khảo sát, hoạt động sản xuất của Mỹ đã thu hẹp tháng thứ hai liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy các đợt tăng lãi suất trước đó của Fed có thể gây ảnh hưởng.

Đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao trong nhiều thập kỷ, Fed đã tăng lãi suất bảy lần trong năm 2022.

Trong khi các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất đang gặp khó khăn, số liệu công bố gần đây cho thấy thị trường lao động có những dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, chuyên gia Mickey Levy của tổ chức giao dịch Berenberg Capital Markets nhận định các báo cáo về thị trường việc làm thường có thể được điều chỉnh. Dù vậy, chuyên gia này lưu ý  thị trường lao động có thể giảm nhanh hơn khi điều kiện kinh tế xấu đi trong năm 2023.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm các số liệu mới của Mỹ, trong đó có báo cáo việc làm công bố ngày 6/1, để có thêm manh mối về định hướng chính sách sắp tới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 4/1, chỉ số VN-Index tăng 2,45 điểm (0,23%) lên 1.046,35 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,5 điểm (0,24%) lên 213,06 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.