Nhiều hình thức hỗ trợ sinh viên tại Hà Nội gặp khó khăn do dịch bệnh

Tính đến hết ngày 27/8/2021, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã trao tặng được hơn 15.000 suất quà cho sinh viên gặp khó khăn trên địa bàn, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn xã hội hóa. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình “Tiếp sức sinh viên - Vượt qua COVID”.

Chú thích ảnh
Đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trao phần quà cho sinh viên gặp khó khăn đang ở trọ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Trong chiều 27/8, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Công ty Bia Sài Gòn miền Bắc đã phối hợp trao 500 suất quà tới sinh viên ngoại tỉnh đang gặp khó khăn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Tham gia trao quà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ: Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố và Công ty Bia Sài Gòn miền Bắc mong các bạn sinh viên mạnh khỏe, yên tâm học tập, khắc phục khó khăn. Chúng tôi mong các bạn sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, chung tay cùng nhân dân cả nước và thành phố Hà Nội đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Mỗi suất quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 200.000 đồng, góp phần giúp sinh viên phòng, chống dịch.

Sáng cùng ngày, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã trao 100 suất quà tới sinh viên ngoại tỉnh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là những suất quà huy động từ nguồn xã hội hóa, do Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội tài trợ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường còn chủ động xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh trong thời gian giãn cách với tổng số 17.000 suất quà (mỗi suất trị giá từ 200 - 300 nghìn đồng) hoặc tiền mặt với số lượng được nhận hỗ trợ là 2.786 sinh viên (từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng) với tổng giá trị hỗ trợ là 5,6 tỷ đồng.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường cũng chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhà trường có các giải pháp hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: Giảm học phí cho sinh viên toàn trường; giảm hoặc miễn phí tiền điện, nước cho sinh viên ở trong khu ký túc xá; cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày; hỗ trợ bữa ăn trong ngày; trao tặng các suất quà bao gồm lương thực, các nhu yếu phẩm; hỗ trợ kinh phí (500.000 đồng đến 1 triệu đồng/sinh viên); hỗ trợ các trường hợp sinh viên thuộc diện F0, F1, F2, F3; hỗ trợ sinh viên chuyển từ ký túc xá ra ngoài nhà trọ, nhường ký túc xá cho thành phố làm khu cách ly tập trung…

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà đến sinh viên, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ.

Kim Anh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên khó khăn vượt qua đại dịch
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên khó khăn vượt qua đại dịch

Do dịch bệnh phức tạp, nhiều sinh viên theo học tại các trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là các sinh viên có quê ở xa đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã có những hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp sinh viên vượt qua đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN