Nghị lực vượt lên số phận

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có hàng nghìn người khuyết tật. Mang trong mình những khiếm khuyết, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bằng ý chí, nghị lực, nhiều người khuyết tật đã vượt lên số phận, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hiền (trái) xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. 

Sinh ra khỏe mạnh nhưng năm lên 4 tuổi, sau một lần bị ốm “thập tử nhất sinh”, một bên chân của anh Nguyễn Văn Hiền ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân bị liệt hoàn toàn. Gia đình đã cố gắng vay mượn để đưa anh đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. Cơ thể khiếm khuyết khiến anh Hiền thấy tự ti với bạn bè. Thương bố mẹ vất vả nuôi 5 anh em, anh Hiền đã nỗ lực vượt lên số phận, cố gắng để bản thân không trở thành gánh nặng cho gia đình. 

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hiền phải nghỉ học sớm ở nhà phụ giúp bố mẹ chăn nuôi. Bản thân bị liệt một chân, đi lại phải dựa vào chiếc nạng nhưng công việc chăn nuôi lợn, gà anh làm rất thành thạo. Việc chăn nuôi thuận lợi giúp cải thiện đáng kể kinh tế của gia đình anh. Năm 25 tuổi, anh kết hôn cô gái đồng cảm với hoàn cảnh của mình, sau đó lần lượt 3 cô con gái ra đời. Kinh tế của hai vợ chồng trẻ chưa ổn định, mẹ anh ốm nặng rồi qua đời. Một năm sau đó, bố anh cũng mất. Anh phải thay bố, mẹ chăm lo cho các em.

Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho các em ăn học, vợ chồng anh mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng chăn nuôi. Với quy mô 25 con lợn nái, hơn 100 con lợn thịt/lứa, 200-300 con gà đẻ, mỗi năm vợ chồng anh thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Từ đó, anh đã lo cho 3 em học hành đầy đủ, có công việc ổn định. Các con anh đều chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn của anh năm ngoái được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Lý Nhân cho biết, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Hiền còn là một trong những hội viên tiêu biểu trong các phong trào của Hội Người khuyết tật huyện. Anh được nhiều người tin yêu, quý mến và thường tìm đến tham khảo về kinh nghiệm chăn nuôi. Nghị lực sống, quyết tâm vượt qua khó khăn của anh Hiền là tấm gương sáng để những người khuyết tật học tập, noi theo.

Chú thích ảnh
Anh Trịnh Tiến Toàn (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm) bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh, nhưng đã vượt qua mặc cảm vươn lên trong cuộc sống.

Từ lúc sinh ra, anh Trịnh Tiến Toàn, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Tuy đã được phẫu thuật nhưng những di chứng, khiếm khuyết bên ngoài khiến anh Toàn cảm thấy rất tự ti, mặc cảm. Nhờ sự động viên từ người thân, bạn bè, anh đã vượt qua mặc cảm và luôn trong tốp đầu của lớp về thành tích học tập. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, anh Toàn đi làm ở một số cơ sở nhưng thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Anh luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2019, nhận thấy vùng đất gần nhà mình thích hợp để phát triển mô hình chăn nuôi, anh mạnh dạn thuê gần 1,5 ha đầu tư nuôi gà, cá. Để chăn nuôi hiệu quả, bền vững, anh Toàn liên kết chăn nuôi gà với Công ty Japfa Việt Nam. Thực hiện mô hình liên kết, Công ty cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho gà và bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định. Một năm, trang trại của anh xuất 4 lứa gà với số lượng 3 vạn con/lứa; trừ chi phí còn thu về hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, trang trại của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Toàn còn tích cực tham gia hoạt động của Hội Người khuyết tật của xã, huyện. Năm 2021, anh tham gia thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Hà Nam và là thành viên trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Mặc dù mới thành lập hơn một năm nhưng Câu lạc bộ đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích, tạo điều kiện để các thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, nhân rộng mô hình làm kinh tế giỏi, phát huy vai trò chủ động, tích cực của thanh niên khuyết tật.

Anh Trịnh Tiến Toàn tâm sự: Mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh. Để vươn lên trong cuộc sống, người bình thường cố gắng một, người khuyết tật phải cố gắng, nỗ lực gấp 10 lần, thậm chí hơn thế. Quan trọng nhất là phải vượt qua được sự tự ti, mặc cảm của bản thân, vươn lên để tự khẳng định mình và sống có ích cho gia đình, xã hội. 

Anh Trần Quang Dũng, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam cho biết, Hội Người khuyết tật tỉnh hiện có hơn 1.400 hội viên, ngoài ra còn hàng nghìn người khuyết tật chưa tham gia vào hội. Với sự giúp đỡ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của bản thân, nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã vươn lên trong lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình. Tuy nhiên, đa số người khuyết tật trên địa bàn Hà Nam còn rất khó khăn.

Thời gian tới, Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua bằng khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, các cấp Hội khảo sát theo từng thời điểm về nhu cầu trợ giúp pháp lý, dạy nghề, vay vốn, việc làm… của hội viên để có kế hoạch giúp đỡ hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể vận động, kêu gọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Kết nối việc làm cho người khuyết tật
Kết nối việc làm cho người khuyết tật

Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật (NKT) Hà Nội và Hội NKT các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) lồng ghép tuyển dụng lao động NKT vào ngày 14/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN