Bình Thuận tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/12, Thiền viện Trúc lâm tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) tổ chức “Chợ 0 đồng” để hỗ trợ những gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hàm Chính.

Chú thích ảnh
“Chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đến với phiên chợ đặc biệt này, người dân được tự do lựa chọn những mặt hàng cần thiết phục vụ cho cuộc sống hàng ngày như: Trứng, gạo, dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm, cá tươi… Chợ còn có các loại rau xanh, trái cây. Hàng hóa tại “Chợ 0 đồng” được các tăng ni phật tử trên địa bàn vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ để cung cấp cho bà con.

Để đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, các gian hàng được bố trí trên không gian rộng, lối đi một chiều… Người đến phiên chợ đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và được đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn. Mỗi người đều có phiếu đi chợ và được phát theo khung giờ nên việc tổ chức phiên chợ đảm bảo trật tự. Được biết, phiên chợ lần này phục vụ cho 400 người dân.

Chú thích ảnh
“Chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc) là xã thuần nông. Toàn xã hiện có 349 hộ nghèo và cận nghèo. Tình hình dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Những món hàng từ “Chợ 0 đồng” dù chưa đầy đủ, nhưng phần nào sẻ chia bớt khó khăn, động viên người dân cùng vượt qua giai đoạn này cũng như yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch...

Trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng 300 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, trứng, mắm, mỳ tôm…

Chú thích ảnh
Trao tặng 300 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, huy động mọi nguồn lực xã hội tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn như: “Chợ 0 đồng"; hỗ trợ thực phẩm cho người dân ở các khu cách ly, khu phong tỏa; hỗ trợ cho người già neo đơn, hộ nghèo… trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức các chuyến hàng hỗ trợ người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự sẻ chia của cả cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh có thêm động lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID- 19.

Chú thích ảnh
Trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ tổ chức “Chợ 0 đồng” tại xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Nhằm kịp thời hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 5/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 2.000 bộ quần áo; 60 thùng khẩu trang và găng tay; 200 máy máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2; 3 máy thở; 3 tấn gạo cho huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Hồng Hiếu (TTXVN)
'Chợ 0 đồng' hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận
'Chợ 0 đồng' hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận

Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức "Chợ 0 đồng" để hỗ trợ những gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN