11:13 22/11/2020

Người phụ nữ lập kỉ lục đi vòng quanh thế giới trong 3 ngày

Sách kỉ lục Thế giới Guinness (GWR) trong tuần này đã xác lập kỉ lục thế giới cho Khawla Al Romatithi, người đi qua cả bảy châu lục trên thế giới trong thời gian ngắn kỉ lục.

Chú thích ảnh
Khawla Al Romaithi với chứng nhận từ Sách Kỉ lục Guinness. Ảnh: GWR

Với nhiều người, năm 2020 là năm mà việc đi lại trên thế giới không còn tồn tại. Từ tháng 3, đại dịch COVID-19 khiến khách du lịch không có cơ hội khám phá các địa điểm trên thế giới, khi chính phủ nhiều nước thực thi các quy định về xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt qua lại biên giới. 

Nhưng với Al Romaithi, người đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đó lại là một câu chuyện khác lạ. Tháng 2/2020, nữ bác sĩ này đã đặt chân tới châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Âu, châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ chỉ trong thời gian 3 ngày 14 giờ 46 phút và 48 giây. Kỉ lục trước đó thuộc về một cặp công dân người Mỹ là Kasey Stewart và Julie Berry, được xác lập hồi tháng 12/2017, nhưng với thời gian nhiều hơn Al Romaithi tới 5 tiếng. 

Với Al Romaithi, ý tưởng xác lập kỉ lục xuất phát từ niềm đam mê du lịch. “Sau mỗi chuyến đi tới ngày một nhiều nước, suy nghĩ của tôi thay đổi. Khi các con tôi lớn lên, chúng cũng rất hào hứng với các nền văn hóa mới, vì thế chúng tôi đã đi thăm nhiều Di sản Thế giới. Chúng tôi từng có dịp leo núi Machu Picchu và chèo thuyền dưới chân thác Iguazu ở Brazil”, bà mẹ người UAE chia sẻ. 

Cùng với việc đặt chân đến bảy châu lục, Al Romaithi cũng ghi dấu ấn với việc tới thăm tất cả 195 quốc gia được Liên hợp quốc công nhận (dù có thể chỉ bay qua không phận). Cô cũng đi qua một số vùng lãnh thổ khác như Gibraltar hay đảo Greenland.

Dưới đây là một số hình ảnh của Al Romaithi trong hành trình vòng quanh thế giới của cô. Nguồn ảnh: GWR

Chú thích ảnh
Al Romaithi cầm quốc kỳ UAE tại châu Nam Cực, điểm đến đầu tiên của cô
Chú thích ảnh
Al Romaithi tại Anh
Chú thích ảnh
Tại Cape Town, Nam Phi
Chú thích ảnh
Al Khawla ở Santiago, Chile
Chú thích ảnh
Điểm đến Dubai trong hành trình của Al Romainthi
Chú thích ảnh
Sydney, chặng dừng chân cuối cùng trong hành trình vòng quan thế giới của Al Romaithi
Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)