Mỗi mùa mưa đến, 314 hộ dân thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với nguy cơ bị cô lập do nước sông Đăk Pi Hao dâng cao nhấn chìm ngầm tràn duy nhất nối với trung tâm xã. Nhiều năm qua, cảnh chia cắt này lặp đi lặp lại khiến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây phần nào bị ảnh hưởng. Mong mỏi của người dân là sớm có một cây cầu kiên cố.
Người dân thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa (Gia Lai) luôn đối mặt với nguy cơ bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN
Vào những ngày mưa lớn đầu tháng 9 vừa qua, dòng nước đổ về khiến ngầm tràn ngập sâu đến gần 2m, cuốn trôi đất đá làm hư hỏng nghiêm trọng hai bên thân ngầm tràn, 314 hộ dân thôn Mơ Nang 2 bị cô lập hoàn toàn.
Anh Kpă Trân, Trưởng thôn Mơ Nang 2 cho biết, mỗi khi nước lũ dâng cao, bà con hoàn toàn bị cô lập. Có năm, ngầm tràn bị ngập hàng chục lần, khiến việc đi lại của người dân, học hành của học sinh và vận chuyển nông sản đều đình trệ. Đặc biệt, khi có người ốm đau cần cấp cứu, xe máy, ô tô không thể qua lại, buộc người dân phải tìm đường vòng xa hàng chục km.
Chính quyền xã Ia Pa huy động lực lượng và phương tiên gia cố ngầm tràn Mơ Nang 2 sau trận ngập sâu vào đầu tháng 9/2025 vừa qua. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN
Anh Rơ Mah Adim, trú thôn Blôm, xã Ia Pa, thường phải lưu thông qua ngầm tràn chia sẻ, cứ mưa lớn là lũ lại tràn về, chảy siết cuốn trôi đất đá, bà con không thể đi lại nên sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thôn Mơ Nang 2 hiện có 314 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là người thiểu số Jrai. Nơi đây cũng là vùng sản xuất nông nghiệp với trên 300 ha lúa, mì và điều. Đáng chú ý, mùa thu hoạch nông sản của bà con thường trùng với cao điểm mưa lũ nên việc vận chuyển, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại kinh tế.
Trước thực tế này, chính quyền xã Ia Pa đã nhiều lần tổ chức khắc phục tạm thời. Khi nước rút, lực lượng tại chỗ lại được huy động để gia cố, san lấp lại phần thân ngầm bị xói lở.
Ngầm tràn Mơ Nang 2 đã được chính quyền xã Ia Pa gia cố lại sau trận ngập sâu vào đầu tháng 9/2025 vừa qua. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa Võ Tấn Công, từ tháng 7/2025 đến nay, địa phương đã 3 lần sửa chữa ngầm tràn nhưng sau mỗi đợt mưa lớn, công trình lại tiếp tục hư hỏng. Xã đã kiến nghị tỉnh sớm nâng cấp ngầm tràn hoặc xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo lâu dài. Trước mắt, xã sẽ triển khai giải pháp dùng rọ đá để gia cố chân, mái ta luy và thân ngầm nhằm tạm thời bảo đảm an toàn cho bà con đi lại.
Nguyện vọng có được một cây cầu bắc qua ngầm tràn không chỉ là mong mỏi của người dân Mơ Nang 2 mà còn là nhu cầu cấp thiết của cả vùng. Anh Nguyễn Xuân Trường trú thôn 2, xã Ia Pa, thường lưu thông qua khu vực này, cho biết, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền về sự cần thiết phải xây dựng cầu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, bà con rất mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư để việc đi lại được thuận tiện, học sinh không phải nghỉ học vì mưa lũ và nông sản được vận chuyển dễ dàng hơn.
Ngầm tràn Mơ Nang 2 đã được chính quyền xã Ia Pa (Gia Lai) gia cố lại sau trận ngập sâu vào đầu tháng 9/2025 vừa qua. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN
Việc sớm đầu tư nâng cấp ngầm tràn hoặc xây cầu kiên cố không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng người dân thôn Mơ Nang 2 bị cô lập mỗi mùa mưa lũ, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách hạ tầng giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.