Người dân không tự ý nặn máu và uống thuốc tây sau khi bị chó cắn

Ngày 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại. Đáng nói, trường hợp này sau khi bị chó cắn không thực hiện tiêm vaccine phòng dại mà tự ý nặn máu và uống thuốc tây.

Hiện, nguồn gốc lây nhiễm bệnh dại chưa xác định được nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Trước đó khoảng tháng 3/2024, trên địa bàn xã Lộ 25 (cách nhà bệnh nhân 5 km) ghi nhận một ổ bệnh dại trên chó. Điều này cho thấy, bệnh dại đã lây lan và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Sau khi ghi nhận sự việc, Trạm Y tế xã Lộ 25 phối hợp cùng gia đình có người tử vong thực hiện vệ sinh, khử trùng khu vực ổ dịch nhà bệnh nhân và các hộ xung quanh; đồng thời thực hiện điều tra các trường hợp trong nhà bệnh nhân và hộ xung quanh có tiếp xúc, bị con vật cắn, cào để được hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dại. Khi bị chó, mèo cào, cắn, người dân phải rửa vết thương bằng nước sạch và xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường, phải đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tiêm huyết thanh, vaccine phòng ngừa bệnh; đặc biệt không tự ý nặn máu, uống thuốc tây dù bị vết thương nhẹ. Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện lạ, hung dữ, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ xử lý; không tự ý xử lý con vật có biểu hiện và các con vật có tiếp xúc.

Cụ thể: trường hợp tử vong là ông T.Q.T (45 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 16/5, ông T thấy mệt mỏi, khó nuốt, khó uống nước, đổ mồ hôi hột nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất để khám và điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh với những triệu chứng kích thích, vật vã, vã mồ hôi, sợ gió, uống nước khó và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Đến ngày 17/5, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị. Bệnh nhân tiên lượng nặng nên người nhà xin xuất viện và tử vong tại nhà.

Qua điều tra dịch tễ, gia đình ông T có nuôi 6 con chó. Khoảng 3 tháng trước, ông T bị 1 con chó nhỏ cắn vào cổ chân trái gây trầy xước và chảy máu. Sau đó, ông T. chỉ nặn máu và mua thuốc tây để uống, không đi tiêm vaccine phòng dại. Con chó sau khi cắn ông T đã bị đạp chết. Đàn chó gia đình ông T nuôi trước giờ không được tiêm vaccine phòng dại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định, đây là trường hợp tử vong do bệnh dại với những triệu chứng lâm sàng điển hình. Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân đã đập chết con chó mà không báo với chính quyền để xử lý. Bệnh nhân chủ quan không đến cơ sở y tế để điều trị dự phòng mà tự ý nặn máu và uống thuốc tây...

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.