Hơn 30 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Lào Cai) luôn dành trọn tâm huyết cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao. Với ông, người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết sẻ chia, coi người bệnh như người thân của mình.
Dành trọn tâm huyết cho người bệnh vùng cao
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Thắng thấu hiểu những khó khăn của người dân miền núi trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Bắc Thái năm 1993, ông lựa chọn về công tác tại Văn Yên và gắn bó với mảnh đất này cho đến hôm nay.
Hơn ba thập kỷ, trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ bác sĩ điều trị, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (cũ) đến Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Văn Yên (Lào Cai). Dù ở vị trí nào, điều không thay đổi vẫn là trách nhiệm của một người thầy thuốc trước sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Ông luôn tâm niệm, người thầy thuốc không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức, biết chia sẻ với những khó khăn với người bệnh. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để ông gắn bó với y tế cơ sở và không ngừng tìm cách nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng cao.
Bác sĩ Cao Ngọc Thắng cùng đồng nghiệp khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao.
Nhớ về những năm tháng đến với nghề y, bác sĩ Cao Ngọc Thắng không kể nhiều về khó khăn của bản thân. Điều ông nhớ nhất là hình ảnh những người dân vượt núi, băng rừng hàng chục cây số chỉ để được khám bệnh.
Có những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày ở các xã vùng sâu, vùng xa. Có những đợt chống dịch phải trèo đèo, lội suối, ăn ở cùng bà con. Mưa rừng, nắng núi hay những cung đường đất trơn trượt chưa bao giờ là lý do để người thầy thuốc chùn bước.
Dấu chân ông đã in trên nhiều bản làng của Văn Yên, từ Nà Hẩu, Mỏ Vàng, Đại Sơn đến Phong Dụ Thượng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo thuốc men, kiến thức y tế mà còn là sự sẻ chia với những người dân còn nhiều thiệt thòi.
Chính những năm tháng gần dân, hiểu dân ấy đã giúp ông thấu hiểu hơn trách nhiệm của người thầy thuốc nơi miền núi.
Ông tâm sự rằng, điều khiến mình trăn trở nhất là làm sao để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, không phải vất vả chuyển viện, không phải đánh đổi cơ hội sống chỉ vì khoảng cách địa lý.
Bởi vậy, dù ở cương vị bác sĩ điều trị hay sau này là người đứng đầu đơn vị, ông vẫn luôn nỗ lực cùng đồng nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đưa nhiều kỹ thuật mới về phục vụ người dân vùng cao.
Bác sĩ Thắng ân cần hỏi thăm sức khỏe người dân đến khám bệnh.
Sự tận tâm ấy được nhiều bệnh nhân ghi nhớ. Chị Phan Thị Hương, trú tại xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai là một trong số đó. Năm 2023, trong lúc đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối, chị bất ngờ rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, ngừng tuần hoàn và được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.
Trước diễn biến nguy kịch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ Cao Ngọc Thắng, kíp trực đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực suốt nhiều giờ liền. Sau khi vượt qua cửa tử, sức khỏe chị Hương dần ổn định và tiếp tục được điều trị tại đơn vị.
Nhắc lại thời khắc ấy, chị Hương vẫn xúc động: “Tôi luôn biết ơn các bác sĩ đã cứu sống mình. Với tôi, đó là những người đã cho mình thêm một cơ hội được sống”.
Giữ vững y đức, nâng cao chuyên môn
Với bác sĩ Cao Ngọc Thắng, chất lượng điều trị là thước đo quan trọng nhất của một cơ sở y tế. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, ông đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các kỹ thuật mới ngay tại tuyến huyện.
Nhiều kỹ thuật chuyên sâu cũng đã được triển khai thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên như điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết, lọc máu cấp cứu, phẫu thuật nội soi, chụp cắt lớp vi tính đa dãy có tiêm thuốc cản quang, xét nghiệm chuyên sâu phục vụ chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Theo bác sĩ Thắng, người thầy thuốc ngoài giỏi chuyên môn còn phải biết sẻ chia, coi người bệnh như người thân của mình.
Việc làm chủ các kỹ thuật này giúp người dân được điều trị ngay tại địa phương, giảm đáng kể chi phí và thời gian chuyển tuyến, đồng thời nâng cao cơ hội cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng.
Không chỉ quan tâm đến chuyên môn, bác sĩ Thắng còn chú trọng xây dựng môi trường y tế nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm. Ông thường xuyên nhắc nhở đội ngũ y, bác sĩ giữ thái độ tận tình, trách nhiệm, xem sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu quan trọng trong hoạt động khám chữa bệnh.
Nhiều đồng nghiệp nhận xét ông là người lãnh đạo gần gũi, công tâm và luôn tạo điều kiện cho cán bộ trẻ học tập, phát triển chuyên môn. Chính từ định hướng đó, nhiều bác sĩ trẻ của đơn vị đã được đào tạo chuyên sâu, từng bước làm chủ các kỹ thuật khó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết chính sự tin tưởng của giám đốc trung tâm đã giúp anh mạnh dạn theo học chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và triển khai nhiều kỹ thuật mới ngay tại địa phương.
“Anh Thắng luôn là người thầy, người anh cả của chúng tôi. Anh tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực và cống hiến hết mình cho người bệnh”, bác sĩ Tiệp chia sẻ.
Bên cạnh công tác quản lý và điều trị, bác sĩ Cao Ngọc Thắng còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về mô hình bệnh tật, chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và ngành y tế địa phương.
Những đóng góp của ông đã được Đảng, Nhà nước và ngành y tế ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Từ năm 2015 đến nay, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Thắng nhiều lần được Bộ Y tế, UBND tỉnh Yên Bái (cũ), Sở Y tế tỉnh Yên Bái (cũ) tặng giấy khen, bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bác sĩ Chuyên khoa II Cao Ngọc Thắng nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Đặc biệt, ngày 25/2/2025, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến không ngừng nghỉ của người bác sĩ đã dành trọn tuổi nghề cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trên cương vị lãnh đạo, bác sĩ Thắng cùng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa đơn vị trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân trong khu vực. Năm 2024, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của một cơ sở y tế miền núi.