Ngoại trưởng Mỹ đặt mục tiêu cho thỏa thuận hòa bình Afghanistan

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay với nhóm phiến quân Taliban và tình hình an ninh trước cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Á này trong tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews trước khi lên máy bay tới Jeddah, Saudi Arabia, ngày 23/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm một ngày tới Afghanistan, ông Pompeo đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani, Tướng Scott Miller - Tư lệnh Các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, cùng một số quan chức cấp cao khác của Afghanistan.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Pompeo nhấn mạnh hòa bình là ưu tiên cao nhất của Mỹ, đồng thời cho biết từ năm ngoái Washington đã bắt đầu thúc đẩy Taliban ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Afghanistan.

Ông Pompeo tuyên bố mục tiêu của Mỹ là giúp Afghanistan đạt được thỏa thuận hòa bình trước ngày 1/9 tới. Trước đó, giới chức Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận này trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan dự kiến vào tháng 9.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ sắp hoàn tất một "văn bản dự thảo" nêu rõ những cam kết của phiến quân Taliban không để cho Afghanistan trở thành cơ sở hoạt động của các nhóm khủng bố quốc tế. Bên cạnh đó, các đại diện Mỹ và Taliban đã bắt đầu thảo luận về khung thời gian các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ dừng chân tại thủ đô Kabul của Afghanistan trong lộ trình công du tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ để gặp Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức khác của nước chủ nhà.

Chuyến thăm của ông Pompeo tới Afghanistan diễn ra trước vòng đàm phán hòa bình lần thứ 7 giữa các quan chức Mỹ và các thủ lĩnh Taliban, dự kiến bắt đầu từ ngày 29/6 tại Qatar nhằm tìm một giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua tại quốc gia Nam Á này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Iran có đang mất quyền kiểm soát eo biển Hormuz?

Dù Mỹ khẳng định Iran đã “mất hoàn toàn quyền kiểm soát” eo biển Hormuz và xuất khẩu dầu của các nước Arab đã trở lại mức trước chiến tranh, Tehran vẫn tuyên bố tiếp tục đóng cửa tuyến hàng hải này. Theo các chuyên gia, đòn bẩy lớn nhất của Iran đang suy yếu, nhưng khả năng gây gián đoạn vận tải và đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao của nước này vẫn còn.