Taliban công bố phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ

Ngày 12/2, phiến quân Taliban đã công bố phái đoàn thương lượng gồm 14 thành viên trước thềm cuộc đàm phán trong tháng này với Đặc phái viên của Mỹ về hòa bình Afghanistan Zalmay Khalilzad, người đã gặp các đại diện Taliban nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Washington ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn của Taliban Mohammad Abbas Stanikzai phát biểu tại cuộc hòa đàm giữa Taliban với các chính trị gia cấp cao Afghanistan tại Moskva, Nga ngày 5/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, ông Mullah Abbas Stanikzai đứng đầu phái đoàn Taliban gồm 5 cựu tù binh từng bị giam trong nhà tù Mỹ ở Vịnh Guantanamo và được phóng thích hồi năm 2014 trong vụ trao đổi với một binh sĩ Mỹ. Đặc biệt, phái đoàn này còn có Anas Haqqani, em trai của thủ lĩnh mạng lưới Haqqani - một nhánh của Taliban.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết ông Haqqani, người đang bị giam tại Kabul, "phải được phóng thích để bắt đầu công việc trong phái đoàn thương lượng này". Trong khi đó, Taliban từ chối gặp chính quyền được Mỹ hậu thuẫn ở Kabul.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột của Mỹ tại Afghanistan đã được đẩy mạnh trong năm 2018 sau khi Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên người gốc Afghanistan Zalmay Khalilzad đứng đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mới nhất hồi tháng 1/2019 tại Qatar nhằm thúc đẩy hòa bình ở quốc gia Tây Nam Á này giữa Mỹ và Taliban đã không đạt được tiến triển khi không có đại diện của chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Ngày 8/2, đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sau cùng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trước cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vào tháng 7 tới.

Dự kiến, ông Khalilzad dẫn đầu một phái đoàn liên ngành thực hiện chuyến công du tới Bỉ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Afghanistan và Pakistan từ ngày 10-28/2. Chuyến công du này là một phần nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình Afghanistan nhằm đưa tất cả các phe phái của nước này tham gia vào đối thoại.

Tuyên bố cho biết ông Khalilzad sẽ tham vấn với đại diện Chính phủ Afghanistan trong chuyến đi này. Theo các phương tiện truyền thông, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Taliban sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tới.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.