Ngoại trưởng Kerry: Người Iraq phải giành lại Iraq

Bất chấp các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy, Ngoại trưởng Kerry cho rằng người Iraq xét cho cùng sẽ phải chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang tiến chiếm nước này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/10 cho biết bất chấp các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy, người Iraq xét cho cùng sẽ phải chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang tiến chiếm nước này.
Ngoại trưởng Kerry: Người Iraq phải giành lại Iraq ảnh 1

Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại thành phố Kobane, miền bắc Syria, ngày 11/10. Ảnh: THX-TTXVN

Ông Kerry nói: “Theo thời gian, chúng tôi tin rằng chiến lược sẽ được xây dựng, năng lực sẽ xây dựng, Daesh (ám chỉ IS theo tiếng Arập) sẽ ngày càng bị cô lập. Tuy nhiên, cuối cùng chính người Iraq sẽ phải giành lại Iraq. Người Iraq ở Anbar sẽ phải chiến đấu vì Anbar”.Ông Kerry cũng gọi cuộc tấn công của IS ở thị trấn biên giới Kobane của Syria là một “thảm kịch”, bất chấp các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy, song cho rằng nó “không xác định chiến lược của liên quân đối với Daesh”.Trong một diễn biến liên quan ngày 12/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cho biết các cố vấn quân sự Mỹ có thể sẽ đóng vai trò trực tiếp hơn trong chiến dịch trên bộ chống các phần tử thánh chiến ở Iraq khi mà các lực lượng nước này sẵn sàng tấn công. Ông Dempsey cho hay ông vẫn chưa gặp phải tình huống khi các cuộc không kích của Mỹ sẽ hiệu quả hơn nếu binh sĩ Mỹ xác định mục tiêu trên bộ. Tuy nhiên, ông nói rằng khi các lực lượng Iraq sẵn sàng tấn công các phần tử thánh chiến IS, điều này có thể sẽ thay đổi.Ông Dempsey nói: “Mosul có thể sẽ là trận đánh quyết định trong chiến dịch trên bộ ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Tôi cảm thấy (Mỹ) cần phải có một hình thức cố vấn và hỗ trợ khác do mức độ phức tạp của cuộc chiến này”.Tháng trước, ông Dempsey đã nói với các nghị sĩ Mỹ rằng nếu ông tin là các cố vấn quân sự Mỹ nên hỗ trợ binh sĩ Iraq trong cuộc chiến trên bộ chống các tay súng IS thì ông sẽ đề xuất điều này với Tổng thống Barack Obama.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.