Nghị quyết số 18 là chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng

Ngày 24/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đảng bộ thành phố Hải Phòng hiện có 31 đảng bộ trực thuộc (gồm 15 đảng bộ quận, huyện; 13 đảng bộ cấp trên cơ sở; 3 đảng bộ cơ sở); 1.078 tổ chức cơ sở đảng (gồm 570 đảng bộ cơ sở và 508 chi bộ cơ sở); 5.563 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 130.502 đảng viên. 

Qua ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương, sở, ngành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Nghị quyết số 18-NQ/TW là chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; là tiền đề quan trọng để thành phố đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời gian qua.

Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đồng tình, ủng hộ và triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị của thành phố từng bước được tinh gọn, nhất là số lượng đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị và số cán bộ lãnh đạo, biên chế tinh giản đáng kể so với thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 18.

Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức căn cứ theo vị trí việc làm được phê duyệt, bước đầu đạt kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên...

Ông Lê Tiến Châu thẳng thắn nhìn nhận, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn; tuy nhiên, kết quả mang lại chưa đạt được kỳ vọng đề ra. Số lượng cơ quan thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa nhiều. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số đơn vị, lĩnh vực còn mang tính cơ học. Một số tổ chức, cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động kém hiệu quả. 

Ngày 3/12/2024, Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; ngày 18/12/2024, Chủ tịch Quốc hội nhất trí để Hải Phòng khẩn trương phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, trong đó có thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng; thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Chúng ta đã có đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi”, điều còn thiếu với chúng ta lúc này là phải tự mình tạo ra yếu tố “nhân hòa”, đó là phải hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế để hệ thống chính trị toàn thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; với môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, bình đẳng, công khai, minh bạch; nơi hội tụ của hiền tài, đủ sức hấp dẫn, thu hút đối với những con người ưu tú nhất. Phải xây dựng được bộ máy công quyền xuất sắc và được người dân tin tưởng như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm".

Ông Lê Tiến Châu đề nghị, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát để tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong với nguyên tắc bên khối chính quyền giảm 15 - 20% đầu mối thì các cơ quan trong hệ thống chính trị phấn đấu giảm tối thiểu 15% đầu mối.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ động đề xuất tinh gọn, giao Ban Tổ chức Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, thẩm định, nếu thấy cần thiết phải tinh gọn sẽ đề xuất phương án cụ thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo định hướng đó. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương không chủ động đề xuất sẽ chịu trách nhiệm toàn diện. 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát huy tối đa ưu điểm của trí tuệ nhân tạo, gắn với nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức toàn thành phố...

Trên cơ sở các tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trình Thường trực Thành ủy ký ban hành để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương bảo đảm tiến độ theo yêu cầu (trước ngày 31/12/2024).

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.