Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mở rộng tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo: Kết quả thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiến độ thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và xây dựng Đề án kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thành lập 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương và phương án bố trí cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lấy ý kiến các đại biểu về dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội trong nhiệm kỳ tới; thảo luận về một số dự thảo văn bản mẫu, văn bản khung do Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì dự thảo (từ khi Trung ương chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy đến ngày 6/12).

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm nêu rõ, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh, tăng tốc triển khai các nhiệm vụ để về đích, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch năm 2024; đặc biệt liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW. Việc tổng kết Nghị quyết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phải thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Do đó, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nỗ lực, hợp sức, sát cánh cùng với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ Trung ương giao.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và qua văn bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khẳng định nguyên tắc, từ nay tới khi có quyết định chấm dứt hoạt động và lập Đảng bộ mới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, cả về xây dựng Đảng và công tác chuyên môn; nỗ lực nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị về việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền; từ đó, toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, nhất là Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu nghiêm túc, bài bản, ghi nhận các ý kiến đóng góp về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình Trung ương.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.