Nghệ An cơ cấu lại ngành kinh tế biển

Tỉnh Nghệ An đang tiến hành cơ cấu lại ngành kinh tế biển; trong đó, trọng tâm hướng đến là khai thác bền vững các tiềm năng, lợi thế của vùng biển và ven biển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế biển và ven biển.
Chú thích ảnh
Du khách tắm biển và nghỉ dưỡng tại bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trong phát triển kinh tế du lịch biển và ven biển, tỉnh ưu tiên hoàn thành các dự án trọng điểm ven biển như Tổ hợp vui chơi giải trí, cáp treo Vinpearl Cửa Hội; dự án quần thể du lịch, thể thao, giải trí Lan Châu - Song Ngư; dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc; dự án khu du lịch sinh thái Bãi Lữ; du lịch vùng biển ở huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai. 

Cùng với chú trọng phát triển hiệu quả du lịch biển và ven biển, tỉnh Nghệ An cũng đẩy nhanh xây dựng, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển theo hướng tiếp cận mô hình sinh thái, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó, tỉnh nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng hệ thống cảng Cửa Lò, cảng Đông Hồi... 

Nghệ An có bờ biển dài 82 km, với các địa phương ven biển là huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thị xã Cửa Lò và Thị xã Hoàng Mai. Kinh tế biển của tỉnh phát triển chủ yếu trên lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản; du lịch; dịch vụ cảng… 

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đơn cử, địa phương có nhiều tiềm năng du lịch ven biển, nhưng do hạn chế về vốn đầu tư, kinh nghiệm, kỹ năng làm du lịch nên một số khu du lịch ven biển của tỉnh chưa được đầu tư khai thác đúng mức, dẫn đến hiệu quả sử dụng không cao, lượng khách nội huyện, nội tỉnh đến chiếm tỷ lệ lớn. 

Trong khi đó, một số địa phương ven biển ở huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai có tiềm năng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm thì hiện nay đang trong tình trạng môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm; công nghệ, kỹ thuật nuôi lạc hậu; nghề khai thác thủy sản cũng đang gặp khó khăn do tỷ lệ tàu công suất nhỏ chiếm đa số.

Khắc phục tình trạng trên, hiện nay cùng với triển khai nhiều giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành kinh tế biển, tỉnh Nghệ An cũng đang nghiên cứu để tháo gỡ những khó khăn trong chính sách thuê đất, thuế… để thu hút hiệu quả các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các địa phương ven biển trong tỉnh.

Riêng việc thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An đang rà soát, nghiên cứu để sửa đổi các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, thực sự có lợi thế, hấp dẫn, thu hút đầu tư; tháo gỡ các nút thắt về chính sách đất đai như miễn tiền sử dụng đất, xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp tạo môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.