Nghệ An chú trọng phát triển kinh tế biển

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chú thích ảnh
Bãi biển Cửa Lò thu hút đông đảo du khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Theo đó, tỉnh chủ trương đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, coi trọng việc hợp tác liên kết với tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh là 2 địa phương giáp ranh với Nghệ An và cũng đều là những tỉnh có biển.

Tỉnh cơ cấu lại ngành kinh tế biển; chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ biển; phát triển hiệu quả nuôi trồng, khai thác hải sản, kể cả hạ tầng kỹ thuật, hậu cần nghề cá; cải tạo, nâng cấp, xây dựng cảng biển Cửa Lò, cảng biển Đông Hồi để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất.

Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển theo hướng hấp dẫn các nhà đầu tư; giải quyết tốt các vấn đề môi trường, xã hội ở các địa phương ven biển.

Riêng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tỉnh Nghệ An sẽ đẩy mạnh theo hướng đầu tư thâm canh, ứng dụng các quy trình kỹ thuật, công nghệ, đưa vào sản xuất các loại con nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi từ cung ứng giống đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh cũng tiến hành cơ cấu lại ngành khai thác hải sản theo hướng giảm dần, ổn định sản lượng khai thác thủy sản gần bờ, phát triển khai thác hải sản xa bờ, nâng cao công suất và số lượng tàu cá đảm bảo đánh bắt vươn khơi, dài ngày, xa bờ.

Tại Nghệ An, kinh tế biển đang dần chuyển dịch đúng hướng, trở thành động lực phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Kinh tế vùng biển và ven biển đóng góp khoảng 56% GRDP của tỉnh; trong đó, giá trị tăng thêm bình quân đầu người vùng biển và ven biển cao gấp 1,27 lần so với bình quân toàn tỉnh.

Tại một số địa phương ven biển trong tỉnh, nhiều ngành đã có bước phát triển khá, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và các làng nghề ở các địa phương ven biển; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn... Tỉnh cũng đã hình thành được các khu du lịch lớn ở các địa phương ven biển (như du lịch biển Cửa Lò, Diễn Thành, biển Quỳnh, Bãi Lữ, Vinpearl Cửa Hội), các cảng nước sâu Cửa Lò, cảng xăng dầu DKC, cảng Vissai Nghi Thiết cũng được xây dựng, đưa vào sử dụng...

Hiện nay, việc phát triển kinh tế biển tại Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Nguyên do là vì nguồn lực của địa phương đầu tư cho phát triển kinh tế biển còn hạn chế; địa phương thiếu vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật để triển khai các mô hình phát triển kinh tế biển bền vững. Mặt khác, việc thu hút các dự án đầu tư vào các địa phương ven biển còn hạn chế, chưa đạt được như kỳ vọng của địa phương.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.