Ngành sản xuất ô tô Hàn Quốc lao đao vì chi phí sản xuất tăng

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 12/2 cho biết các chi phí gia tăng đã trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô hoạt động kinh doanh ở Hàn Quốc.
Ngành sản xuất ô tô Hàn Quốc lao đao vì chi phí sản xuất tăng ảnh 1

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ô tô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đó, Tập đoàn General Motors (GM) gần đây đã yêu cầu chính phủ nước này hỗ trợ tài chính cho chi nhánh GM tại Hàn Quốc đang làm ăn thua lỗ. Trong một buổi điều trần tại Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon cho biết chính phủ đang xem xét nhiều phương án, nhưng không cho biết cụ thể đường hướng tiếp theo. Theo báo chí Hàn Quốc, tăng vốn là một phương án có thể được xem xét trong trường hợp của GM Hàn Quốc.

Năm 2017, tổng doanh số bán của GM Hàn Quốc đã giảm 12% so với năm 2016 xuống còn 524.547 xe. Công ty này đã không cho ra mắt thêm bất kỳ một mẫu xe mới nào kể từ khi “trình làng” mẫu xe cỡ nhỏ Cruze hồi đầu năm ngoái. Giám đốc điều hành (CEO) của GM, bà Mary Barra, mới đây tuyên bố GM Hàn Quốc sẽ phải có biện pháp để hoạt động kinh doanh khả quan hơn, một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về khả năng GM rút khỏi thị trường Hàn Quốc, trong bối cảnh nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Detroit (Mỹ) này đã tái tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn cầu thông qua việc đóng cửa nhiều nhà máy ở các thị trường mới nổi như Nga và Ấn Độ trong ba năm qua, đồng thời bán lại công ty con Opel ở Đức và thương hiệu Vauxhall ở nước Anh cho Tập đoàn PSA của Pháp Group hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Tập đoàn Hyundai Motor và công ty con Kia Motors cũng không thoát khỏi tình hình chung của ngành sản xuất ô tô Hàn Quốc. Hai cái tên nay đã cùng nhau trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ năm thế giới tính theo doanh số. Thế nhưng, biên lợi nhuận của Hyundai và Kia chỉ lần lượt ở mức 5,3% và 0,9% trong quý III/2017, xếp thứ 7 và 11 trong số 11 nhà sản xuất ô tô của thế giới, một phần do chi phí nhân công cao và sản lượng giảm do các cuộc đình công thường xuyên diễn ra tại các nhà máy trong nước.

Các nhà quan sát trong ngành cho biết tỷ lệ chi phí nhân công trên tổng doanh thu của năm nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc lên đến 12,2% trong năm 2016, vượt xa con số 9,5% của Volkswagen và 7,8% của Toyota Motor.

KAMA cho biết Hàn Quốc là nước sản xuất ô tô lớn thứ sáu thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ. Tính trong cả năm 2017, sản lượng toàn ngành ô tô Hàn Quốc giảm 2,7% so với năm 2016 xuống còn 4,11 triệu chiếc.

Khánh Ly (Yonhap)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.