Anh - nhà sản xuất ô tô thứ hai châu Âu?

Tim Abbott, Giám đốc điều hành chi nhánh của hãng sản xuất xe ô tô BMW hoạt động tại Anh, cho biết Anh có thể vượt Pháp trở thành nhà sản xuất ô tô nhiều thứ hai châu Âu trong vòng 5 năm tới, nếu doanh số bán xe ở thị trường nước này và xuất khẩu duy trì tăng trưởng mạnh như hiện nay.

Tim Abbott, Giám đốc điều hành chi nhánh của hãng sản xuất xe ô tô BMW (Đức) hoạt động tại Anh, cho biết Anh có thể vượt Pháp trở thành nhà sản xuất ô tô nhiều thứ hai châu Âu trong vòng 5 năm tới, nếu doanh số bán xe ở thị trường nước này và xuất khẩu duy trì tăng trưởng mạnh như hiện nay.

Anh - nhà sản xuất ô tô thứ hai châu Âu? ảnh 1

Doanh số bán xe của Anh đã có 15 tháng liên tục tăng trưởng.

Theo Hiệp hội công nghiệp ô tô châu Âu (ACEA), năm ngoái đã có 1,5 triệu xe ô tô được sản xuất tại Anh, so với 1,9 triệu chiếc được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, số lượng xe sản xuất ở Pháp đang sụt giảm, chủ yếu là do doanh số bán xe của các hãng sản xuất như PSA Peugeot Citroen và Renault chậm lại.


Năm ngoái, nhu cầu mua xe ô tô mới tại châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm do suy thoái kinh tế. Anh đã trở thành điểm sáng duy nhất của châu lục này với 15 tháng liên tục tăng trưởng về doanh số bán xe.


Anh vừa thông báo thành lập Tổ chức đầu tư ô tô với nguồn vốn được sử dụng lên đến 3 triệu bảng Anh (4,7 triệu USD) trong hai năm tới và tổ chức này sẽ thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của chính phủ xứ sở sương mù.

Vân Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.