Nissan tạm ngừng sản xuất ô tô tiêu thụ ở thị trường trong nước

Nissan Motor Co.,Ltd ngày 19/10 tuyên bố tạm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất ô tô dự kiến tiêu thụ tại thị trường trong nước trong bối cảnh hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Nhật Bản này đang vướng vào vụ bê bối liên quan tới hoạt động kiểm tra ô tô trước khi xuất xưởng, khiến hãng phải thu hồi khoảng 1,2 triệu xe.
Nissan tạm ngừng sản xuất ô tô tiêu thụ ở thị trường trong nước ảnh 1

Mẫu xe của Nissan tại phòng trưng bày ở Yokohama (Nhật Bản) ngày 13/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, hãng Nissan thông báo quyết định ngừng sản xuất ô tô phục vụ thị trường trong nước tại tất cả các nhà máy của hãng tại Nhật Bản.

Trước đó vài tuần, Nissan đã tuyên bố thu hồi khoảng 1,2 triệu xe sau khi thừa nhận rằng một số nhân viên không có thẩm quyền đã tham gia quy trình kiểm tra ô tô hoàn thiện trước khi xuất xưởng phục vụ thị trường trong nước.


Theo hãng Nissan, một nhà kiểm tra trung lập đã phát hiện tình trạng này vẫn tiếp diễn tại 3 trong tổng số 6 nhà máy nội địa, thậm chí sau khi hãng đã áp dụng các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Nissan cho biết nhóm điều tra sẽ tiếp tục điều tra một cách kỹ lưỡng vấn đề và quyết định biện pháp ngăn chặn tái diễn tình trạng này tại các nhà máy sản xuất trong nước.


Trong tháng này, Nissan thông báo đang thu hồi khoảng 1,2 triệu xe ô tô được sản xuất và tiêu thụ trong nước trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017 để kiểm tra lại chất lượng của các xe này sau khi nhà chức trách phát hiện công đoạn kiểm tra lần cuối xe trước khi xuất xưởng do những nhân viên không có đủ thẩm quyền, thực hiện. 

Trong tài khóa 2016 (từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017), Nissan đã sản xuất 1,05 triệu ô tô tại Nhật Bản, trong đó khoảng 400.000 xe được tiêu thụ trong nước.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.